Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

(Baohatinh.vn) - Nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật dân gian Hà Tĩnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã dàn dựng chương trình 35 phút với 3 tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và 1 tiết mục ca trù để gửi đến Hội thi Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021.

Tối 27/11, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh tổ chức ghi hình chương trình tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, buổi ghi hình không có khán giả.

Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Sau nhiều lần thay đổi lịch trình do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) đã quyết định tổ chức Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 theo hình thức gửi video các chương trình cho ban tổ chức.

Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Đến với hội diễn năm nay, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, đơn vị đại diện Hà Tĩnh tổ chức dàn dựng và ghi hình chương trình có thời lượng 35 phút, với 4 tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và ca trù, gồm: "Cảng Nhà Rồng tiễn Bác", "Muối mắm nên duyên", "Đường lên cổng trời" và "Quê hương đổi mới". (Trong ảnh: tiết mục Tổ khúc dân ca ví, giặm "Cảng Nhà Rồng tiễn Bác", do tốp nữ trình bày).

Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Các tác phẩm tham dự hội thi tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đoàn kết dân tộc; phản ánh những thành tựu trên con đường xây dựng và phát triển. (Trong ảnh: Tiết mục dân ca ví, giặm "Mắm muối nên duyên" do tập thể diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn).

Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Hội thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nêu những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất; xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. (trong ảnh: Một đoạn trong tác phẩm "Mắm muối nên duyên").

Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Hội diễn cũng nhằm hướng đến tôn vinh, quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đậm đà bản sắc của từng địa phương nói riêng và của đất nước nói chung. (Trong ảnh: Tiết mục đối ca dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh "Đường lên cổng trời" do nghệ nhân Quyết Diễn và Hồng Liên trình bày).

Hà Tĩnh tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

Ngoài 3 tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, đoàn Hà Tĩnh cũng sẽ mang đến Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 tiết mục ca trù “Quê hương đổi mới” do ca nương Nguyễn Thu Hà biểu diễn.

Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ chức, thời hạn nhận chương trình dự thi sẽ kết thúc vào ngày 5/12/2021, theo dấu bưu điện.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc nhất tham gia công diễn tại lễ tổng kết và trao giải, dự kiến vào ngày 26/12/2021 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giải thưởng sẽ được Ban tổ chức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời ủy quyền cho sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast