Hai cầu thủ Campuchia đánh nhau trên sân Thống Nhất

Thủ môn Chanvuthy và hậu vệ Ol Tina của Phnom Penh Crown lao vào ẩu đả sau khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa họ và Young Elephants tối 30/6 ở AFC Cup 2022.

Hậu vệ Sam Ol Tina vung chân đá vào người thủ môn Kung Chanvuthy. Đáp lại, Chanvuthy tung ra một cú đấm. Cả hai cầu thủ Phnom Penh Crown rất tức giận và dường như đổ lỗi cho nhau sau bàn thua ở phút 45 của hiệp 1.

Ngay sau khi để thủng lưới, thủ môn Chanvuthy đã chạy ra để quát hậu vệ mang áo số 22 bên đội mình. Bị chỉ trích quá nhiều từ người đồng đội, Sam không kiểm soát được hành vi khi tiếp tục bị thủ môn này lớn tiếng trên đường đi vào phòng thay đồ.

Hai cầu thủ Campuchia đánh nhau trên sân Thống Nhất

Sam vung chân đá thủ môn Chunvuthy khi hai cầu thủ lao vào đánh nhau. Ảnh: Hữu Tuấn.

Dẫu có các đồng đội đứng xung quanh, họ vẫn lao vào nhau để trút cơn giận. Những khán giả trên khán đài sân Thống Nhất không hiểu chuyện gì xảy ra. Đối phương cũng bất ngờ khi thấy hai cầu thủ Phnom Penh Crown có va chạm. Tình huống cũng diễn ra trước mặt tổ trọng tài.

Theo ghi nhận sau đấy, trọng tài không phạt thẻ cho hai cầu thủ Campuchia đánh nhau. Tuy nhiên, HLV Phnom Penh Crown, ông Oleg Starynskyi, quyết định rút hậu vệ Sam ra ngoài sau giờ nghỉ giải lao. Thủ môn Chunvuthy tiếp tục thi đấu đến hết trận.

Dù có lục đục nội bộ, đại diện của Campuchia vẫn đánh bại CLB đến từ Lào với tỷ số 4-2 sau 90 phút. Tina mở tỷ số ở phút 13, Lim Pisoth lập cú đúp vào các phút 54 và 62 còn Fareed Sadat nâng tỷ số ở phút 65. Hai bàn của Young Elephants được ghi bởi Bounphachan Bounkong (45+1) và Kydavone Souvanny (67).

Với kết quả cuối cùng ở bảng I AFC Cup 2022, Young Elephants không có điểm nào nên xếp chót bảng. Phnom Penh Crown chỉ có 3 điểm. CLB Viettel là đội đứng đầu và giành quyền vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á. Hougang United bị loại dù xếp thứ nhì do thua chỉ số phụ khi so sánh với các đội nhì bảng khác.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast