Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/8, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh dự hội nghị

Những năm qua, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh đã được triển khai tích cực, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc.

Tập trung xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng các cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC-SSCĐ ngày càng vững chắc.

Thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư, nguồn lực xây dựng, củng cố hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo đề án đã phê duyệt phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao

Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Thượng tá Lê Hữu Luân báo cáo 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Công tác giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức QP-AN được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

Các ngành, các địa phương coi trọng kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của đất nước cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Minh Nguyên biểu dương những kết quả của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua

Lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an nhân dân được xây dựng ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới..., góp phần tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh tặng giấy khen cho 12 tập thể

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong đó, việc quán triệt nâng cao nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở có thời điểm chưa được tiến hành thường xuyên; cán bộ chủ trì một số xã, phường có lúc chưa phát huy hết tiềm lực để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; trong xây dựng và phát triển kinh tế có những công trình chưa thực sự gắn kết với công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn;…

Xây dựng lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh có trình độ, sẵn sàng chiến đấu cao

13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân được TX Kỳ Anh khen thưởng

Từ đó, thị xã Kỳ Anh xác định tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng LLVT trong sạch về chính trị, vững mạnh về tổ chức, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ động ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động gây chiến của kẻ thù, giữ vững hòa bình, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tin liên quan:

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast