Bùng nổ Vietlott, lô đề lậu, xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phải cải tổ!

(Baohatinh.vn) - Vốn đã gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh doanh do sự lấn át của các hình thức lô đề lậu, nay, xổ số truyền thống tại Hà Tĩnh lại càng gặp khó do sự cạnh tranh của xổ số điện toán.

Vietlott “chui” hút khách

Xổ số điện toán (Vietlott) mới ra đời nhưng vì cơ cấu giải thưởng cao (giải đặc biệt tối thiểu 12 tỷ đồng) đã gây sự chú ý, hấp dẫn với người dân trong cả nước, trong đó có Hà Tĩnh. Được biết, Bộ Tài chính mới cho phép Công ty Xổ số điện toán Việt Nam kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại 12 tỉnh, thành phố. Hà Tĩnh nằm trong số những tỉnh chưa được phép phát hành xổ số tự chọn số điện toán. Tuy nhiên, loại hình xổ số kiểu Mỹ - Vietlott vẫn đang được chào bán tại TP Hà Tĩnh khá rầm rộ, có nơi công khai.

bung no vietlott lo de lau xo so kien thiet ha tinh phai cai to

Sự xuất hiện của loại hình xổ số Vietlott (mặc dù chưa chính thức ở Hà Tĩnh) đã tạo nên sự cạnh tranh trên thị trường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của xổ số truyền thống.

Có mặt tại một điểm bán vé xổ số Vietlott trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh), một người chơi (xin giấu tên) cho biết, trong đợt quay trước, chị đã mua một số vé Vietlott, trong đó có 1 vé trúng thưởng 30 nghìn đồng. Tuy vậy, chị không lĩnh thưởng mà dùng để đổi thành các bộ vé mới cầu may ở lần quay số kế tiếp.

Qua trao đổi, người bán vé tại địa điểm này cho biết, dù mới mở nhưng cơ sở đã bắt đầu thu hút khá nhiều người chơi. Do chưa nằm trong khu vực được cấp phép nên hiện đại lý chưa có thiết bị đầu cuối (sử dụng để in vé - PV) dẫn đến các vé đã được in sẵn bộ số do máy tính lựa chọn và có mức giá 12.000 đồng/vé (cao hơn mức giá niêm yết 2.000 đồng).

Về cách chơi, người này giải thích, người chơi chỉ cần chọn một bộ số gồm 6 số bất kỳ từ 1 đến 45. Đến ngày đầu tiên quay số trúng thưởng (vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần), nếu kết quả đúng với những con số đã chọn, người chơi trúng giải đặc biệt, tối thiểu là 12 tỷ đồng. Ngoài ra, trùng 5 số sẽ đạt thưởng 10 triệu đồng, trùng 4 số sẽ được thưởng 300 nghìn đồng và trùng bộ 3 số sẽ trúng 30 nghìn đồng (bộ số không cần trùng về thứ tự các số).

Chủ một điểm bán vé xổ số truyền thống trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) cho biết, thời gian gần đây, vé số truyền thống và số người chơi xổ số lô tô có xu hướng giảm, nguyên nhân có thể do người dân chuyển sang chơi xổ số điện toán. Hiện tại ở Hà Tĩnh, xổ số truyền thống được quay thưởng theo hệ thống xổ số miền Bắc, cơ cấu giải thưởng (giải đặc biệt) thấp hơn khá nhiều so với xổ số điện toán (mức tối đa cho bộ 3 vé là 3 tỷ đồng). Do vậy, người dân không mấy mặn mà mà phần lớn thích chơi xổ số lô tô (tự chọn bộ số), tỷ lệ trúng thưởng cao hơn.

Cần giải pháp đột phá

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh Trần Văn Chương cho biết, một bộ phận khách hàng đã chuyển sang mua vé của Vietlott bởi giá trị giải đặc biệt quá lớn. Ngoài ra, các hình thức kinh doanh lô đề tư nhân đã thu hút lượng lớn khách hàng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Cho đến nay, mỗi ngày, Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đạt doanh thu khoảng 90 triệu đồng, trong đó, doanh thu hàng ngày đối với vé số truyền thống đạt từ 7-10 triệu đồng, vé lô tô từ 75-80 triệu đồng, riêng vé cào doanh thu khá thấp (khoảng 50 triệu đồng/tháng). Hàng năm, hoạt động xổ số nộp ngân sách nhà nước khoảng 6-7 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 350 đại ký bán vé chính thức, trong đó, tại TP Hà Tĩnh khoảng 150 đại lý.

“Tại Hà Tĩnh, chưa có hệ thống bán dạo vé số, công ty đã thử chuyển sang hình thức này như một số tỉnh miền Nam nhưng không thành công. Hơn nữa, do quy định của Nhà nước, việc công khai danh tính người trúng thưởng phụ thuộc vào quyền quyết định của khách hàng nên việc quảng cáo còn gặp nhiều khó khăn” - ông Chương nói.

Theo ông Chương, thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý xuống các vùng trọng điểm, đông dân cưc; phát động phong trào thi đua ngày thứ 3 năng suất, chất lượng, hiệu quả, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, nhân viên trong công ty và sẽ giao khoán doanh số cho các đại lý. Bên cạnh đó, tăng cường quảng cáo để người dân hiểu rõ về lợi ích của hình thức xổ số truyền thống.

Thiết nghĩ, để xổ số Hà Tĩnh phát triển, thực sự “ích nước, lợi nhà”, cần có những giải pháp mang tính đột phá hơn nữa. Chính quyền địa phương, ngành chức năng cần mạnh tay xử lý các hình thức ghi lô đề lậu, trả lại thị trường lành mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast