Hà Tĩnh thả 2,5 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

(Baohatinh.vn) - Sáng nay 26/11, tại hồ Nhà Đường (xã Thiên Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh), cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cùng các tăng ni, phật tử chùa Hương Tích và nhân dân địa phương tiến hành phóng sinh 2,5 tấn cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hà Tĩnh thả 2,5 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc thả 2,5 tấn cá giống xuống hồ Nhà Đường

Theo đó, gần 2,5 tấn cá giống truyền thống như mè, trôi, trắm, chép… đã được thả xuống hồ Nhà Đường nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là dịp tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua hoạt động thả giống, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Hà Tĩnh thả 2,5 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt đồng thường niên của ngành NN&PTNT Hà Tĩnh

Theo ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, đây là hoạt động thường niên do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã tiến hành thả 6 đợt với hơn 12 tấn cá giống xuống các hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh thả 2,5 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

Đây cũng là dịp tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Mặt khác, đây là hoạt động tăng cường quản lý nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt nguồn lợi, đặc biệt là các loài thủy sản quý hiếm trên địa bàn.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast