Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/8, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm học 2014- 2015, ngành Giáo dục Hà Tĩnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện đề án quy hoạch hệ thống trường lớp được thực hiện theo đúng lộ trình. Đến nay, toàn tỉnh có 722 trường học (giảm 12 trường so với năm học trước), trong đó số trường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 65,37%.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ảnh 1

Từ các hoạt động đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đã góp phần thu hút ngày càng đông trẻ em bậc học mầm non trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, chất lượng đánh giá đại trà học sinh từ tiểu học đến THCS, THPT tiếp tục được nâng lên. Cụ thể, bậc tiểu học có 54,8% học sinh được khen thưởng, mức độ hoàn thành về phát triển năng lực đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi ở bậc THCS là 53,44%, THPT là 66,21%.

Nhờ chuẩn bị chu đáo nên kỳ thi THPT quốc gia đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao, tỷ lệ đậu tốt nghiệp tính chung cho cả 2 hệ THPT và GDTX là 97,2%. Tổng số học sinh có điểm xét tuyển đại học trên 26 điểm là 109 em, trong đó có 67 em đạt trên 27 điểm. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2015, Hà Tĩnh có 69 em đạt giải. Đặc biệt, em Nguyễn Việt Hà, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế.

Với sự nỗ lực của toàn ngành, giáo dục Hà Tĩnh đã hoàn thành 18/18 tiêu chí thi đua của Bộ GD&ĐT, tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua của cả nước, được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong năm học vừa qua như: năng lực ứng dụng CNTT của một số cán bộ quản lý còn hạn chế; cơ cấu đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập, không đồng bộ, năng lực thực tế chưa xứng với trình độ, bằng cấp; tình trạng thu nhiều khoản, mức thu cao vẫn còn xảy ra ở một số trường…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp dạy nghề; không ngừng chăm lo chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên, xử lý tình trạng bất hợp lý trong vấn đề bố trí đội ngũ...

Bên cạnh đó, ngành cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các cấp học, các lọai hình đào tạo, rà soát đánh giá chất lượng các trung tâm đào tạo nghề, tăng cường công tác kiểm tra lãnh đạo, thanh kiểm tra đội ngũ, vấn đề dạy thêm học thêm, vấn đề đóng góp xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng thực hiện đúng lộ trình đề án quy hoạch trường lớp, nhà công vụ giáo viên, tăng cường công tác xã hội hóa cơ sở vật chất đáp ứng với sự đổi mới giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ảnh 3

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành giáo dục có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành giáo dục có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ảnh 5

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao kỷ niệm chương của Bộ GD&ĐT cho các cá nhân có những đóng góp cho công tác giáo dục

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT và trong phong trào thi đua yêu nước.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast