134 công dân cách ly tại Trường Quân sự Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

(Baohatinh.vn) - Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (TP Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 134 trường hợp làm việc từ Thái Lan trở về qua Cửa khẩu Chalo (Quảng Bình). Đến nay các trường hợp đều có sức khỏe ổn định, chấp hành tốt các quy định về cách ly.

134 công dân cách ly tại Trường Quân sự Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Hà Tĩnh

Là một trong 4 khu cách ly tập trung đầu tiên của tỉnh được thành lập, ngày 20/3 Trường Quân sự Hà Tĩnh tiếp nhận 134 trường hợp trở về từ Thái Lan; trong đó có 128 công dân thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn và 6 trường hợp ngoại tỉnh.

Để nắm bắt đầy đủ tình hình sức khỏe của công dân, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ để có phương pháp xử lý phù hợp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đã cử 3 y, bác sỹ phối hợp cùng cán bộ quân y của Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho người dân.

134 công dân cách ly tại Trường Quân sự Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

Đến nay tất cả các trường hợp đều có sức khỏe ổn định.

Chúng tôi phân công lực lượng túc trực tại đây 24/24h để theo dõi sát sao sức khỏe từng trường hợp. Hiện tại 134 trường hợp được cách ly tại đây có sức khỏe bình thường, chưa có các triệu chứng nghi ngờ.

Bác sỹ Trần Công Thái - CDC Hà Tĩnh
134 công dân cách ly tại Trường Quân sự Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

Các trường hợp cách ly đều được phục vụ ăn uống chu đáo, đảm bảo chất lượng.

Trường Quân sự tỉnh bố trí 100% quân số túc trực 24/24h tại đơn vị, đảm bảo tốt công tác hậu cần ngày 3 bữa cho các công dân thuộc diện cách ly. Ngoài các phần cơm đảm bảo dinh dưỡng, lực lượng phục vụ còn tổ chức nấu cháo cho trẻ nhỏ về theo bố mẹ.

134 công dân cách ly tại Trường Quân sự Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

Chị N.T. T (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), người đang được cách ly tại đây cho biết: Khi chưa vào thì cũng có phần e ngại, nhưng thấy nơi ăn ở, ngủ nghỉ rất đảm bảo, có giường chiếu riêng cho mỗi người nên rất yên tâm. Hơn nữa, ở đây ai cũng vui vẻ, hòa nhã và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của cán bộ về nội quy cách ly, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast