Đánh giá rõ vai trò động lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng

(Baohatinh.vn) - Dự thảo lần 3 báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà khoá III trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được phân tích, góp ý bổ sung tại hội nghị BTV Huyện uỷ Lộc Hà (Hà Tĩnh) diễn ra sáng 18/3.

Đánh giá rõ vai trò động lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng

Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chủ trì hội nghị.

Qua 2 lần góp ý, Tổ biên tập dự thảo báo cáo chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến. Theo đó, tiếp tục điều chỉnh thêm về chủ đề, số liệu tổng thu ngân sách địa bàn, bổ sung chi tiết các chỉ tiêu định hướng đến năm 2025...

Đồng thời, tiếp tục bổ sung phần dự báo tình hình giai đoạn 2020 – 2025; đánh giá cụ thể 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác xây dựng Đảng; xác định rõ 3 khâu đột phá của huyện... Bên cạnh đó, diễn đạt lại một số nội dung, cách sắp xếp các tiểu mục, đảm bảo logic, chặt chẽ.

Đánh giá rõ vai trò động lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng: Cần rà soát cụ thể các chỉ tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát với thực tế của địa phương; đánh giá rõ và đúng thực trạng để tìm ra được nguyên nhân, giải pháp.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban văn kiện và BTV Huyện ủy tiếp tục cho ý kiến góp ý vào nội dung báo cáo chính trị trình đại hội. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần xem xét các chỉ tiêu phát triển như tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người, chuyển dịch cơ cấu kinh tế… phù hợp với điều kiện của đia phương; phân tích chi tiết nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể.

Đánh giá rõ vai trò động lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng

Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ Trần Văn Hào tham gia góp ý vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong báo cáo chính trị.

Nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nên tập trung vào những nội dung mà Đảng bộ huyện Lộc Hà còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá rõ vai trò động lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng

Phó chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Đặng Xuân Tùng: Các thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong báo cáo chính trị nên rà soát kỹ, cách thức diễn đạt văn bản đi vào trọng tâm hơn nữa.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thế Hoàn ghi nhận việc tiếp thu các ý kiến vào báo cáo chính trị của Tổ biên tập trong 2 lần trước cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trên cơ sở những ý kiến đã thảo luận lần này, đề nghị Tổ biên tập tiếp tục xem xét, đối chiếu để hoàn thiện báo cáo.

Đánh giá rõ vai trò động lực của Lộc Hà trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng

Bên cạnh đó, cần lưu ý thêm vấn đề kết cấu, cách thức diễn đạt, từ ngữ mang tính chuyên môn phải tham khảo, sử dụng thận trọng để trình bày logic và mang tính khái quát cao. Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu, có đề xuất để đánh giá rõ hơn về vai trò động lực của huyện Lộc Hà trong thời gian tới, đặc biệt là về kinh tế biển, liên kết vùng…

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast