Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Thạch Hà và Vũ Quang.

* Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với cán bộ, người dân 2 thôn Toàn Thắng (xã Thạch Trị) và Nam Thắng (xã Thạch Thắng), cùng thuộc huyện Thạch Hà.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn với người dân thôn Toàn Thắng

Thôn Toàn Thắng hiện có 281 hộ với 1.230 nhân khẩu. Sau 1 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban mặt trận và liên đoàn cán bộ thôn đã vận động nhân dân hiến 2.500m2 đất; xây dựng 420m hàng rào xanh; làm mới và nâng cấp 620m đường bê tông từ rộng 3m lên 5m, đổ lề đường và xây mương thoát nước theo đúng tiêu chuẩn.

Xây dựng và nâng cấp 1,7km đường điện thắp sáng làng quê; tiến hàng cải tạo 62 vườn hộ; 600m2 sân bóng chuyền... Tính đến cuối năm, người dân đã huy động 45.000 ngày công và 575 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

Người dân thôn Toàn Thắng biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thôn có 244/281 hộ gia đình văn hóa (đạt 87%); có 126 em đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, trong đó có 4 giỏi tỉnh, 5 giỏi huyện, 8 em đậu đại học… Từ đầu năm lại nay, toàn thôn đã huy động được 7,2 triệu đồng để ủng hộ quỹ khuyến học và trên 12 triệu đồng ủng hộ Ngày Vì người nghèo.

Thôn Nam Thắng (xã Thạch Thắng), trong 1 năm tiến hành xây dựng NTM, đã làm được 700m đường bê tông nội thôn, mở rộng lề đường gần 1 km; đổ bê tông được 1 km rãnh thoát nước, 2 km rãnh trồng hoa, 1.000m3 đất đắp lề đường; giải tỏa 30 vườn tạp, nâng cấp 5 vườn mẫu; làm mới được hơn 4km đường điện thắp sáng làng quê…

Hiện nay, 89,6% hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa, 70% gia đình thể thao.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tặng hoa và quà cho nhân dân thôn Toàn Thắng (xã Thạch Trị)...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

... và thôn Nam Thắng (xã Thạch Thắng)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn diện trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới của các thôn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động để xây dựng thôn thành khu dân cư kiểu mẫu bền vững.

* Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân Tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang (Vũ Quang).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

Tổ dân phố 6 hiện có 82 hộ dân và gần 300 nhân khẩu. Những năm qua, người dân ở đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, nhờ vậy đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Trên địa bàn hiện có 30 mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; số hộ khá, giàu ở đây đang ngày càng tăng (chỉ còn 8 hộ nghèo), đời sống vật chất không ngừng được nâng lên, bộ mặt khu dân cư có nhiều khởi sắc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

Chủ tịch MTTQ Tỉnh Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại cơ sở

... và chung tay góp Quỹ Vì người nghèo của tổ dân phố 6.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh được nhân dân thực hiện tốt với việc huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng bộ mặt khu dân cư; 100% các gia đình thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 5 năm liền đạt tổ dân phố văn hóa; hoàn thành 7/11 tiêu chí đô thị văn minh...

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ban mặt trận và bà con nhân dân tổ dân phố 6 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tổ dân phố 6 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng phấn đấu vươn lên, cùng nhau đoàn kết xây dựng tổ dân phố nói riêng và thị trấn Vũ Quang nói chung ngày càng đổi mới, văn minh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast