Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội trong năm 2015

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2014, ngành LĐ-TB&XH đã tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách về an sinh xã hội. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng các chỉ tiêu kế hoạch về lao động, người có công và xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần cùng cả nước hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội trong năm 2015 ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và các đại biểu trao đổi về các chỉ tiêu đặt ra cho ngành LĐ-TB&XH trong năm 2015. Ảnh: Baodansinh.vn

Theo thống kê, năm 2014 có khoảng 1,6 triệu lao động được giải quyết việc làm, 106 nghìn người đi XKLĐ (đạt 120,68% kế hoạch). Thị trường lao động trong nước ngày càng phát triển, trong khi thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng, trong đó, cả nước tuyển mới dạy nghề ước đạt 2,023 triệu người, đạt 113,7% kế hoạch.

Toàn ngành cũng đã thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công, tập trung cao cho công tác giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng...

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại như: Kết nối cung - cầu trên thị trường lao động vẫn còn diễn ra tình trạng mất cân đối cục bộ; chất lượng việc làm chưa cao, chưa ổn định; dạy nghề cho lao động nông thôn chưa tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện; chất lượng giáo viên dạy nghề còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH, đồng thời chia sẻ những khó khăn khách quan của ngành. Phó Thủ tướng cho rằng, lĩnh vực của ngành rất rộng lớn, phụ thuộc vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà không chỉ riêng ngành LĐ-TB&XH có thể làm được.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội trong năm 2015 ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ mà Bộ LĐ-TB&XH đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tổng rà soát chính sách người có công, thực hiện chế độ an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; giao quyền tự chủ cho công tác đào tạo nghề, sàn giao dịch việc làm đối với những đơn vị có đủ điều kiện.

Về vấn đề quản lý đối với người nghiện ma túy, đòi hỏi sự đồng thuận rất cao của toàn xã hội. Phải nhìn thẳng vào sự thật là, tỷ lệ tái nghiện vẫn còn rất cao, vì vậy phải có những giải pháp thật cụ thể, đổi mới toàn bộ trong công tác này, theo hướng tự nguyện, xã hội hóa.

Đối với việc giải quyết chính sách người có công, cần tập trung triển khai đúng, đầy đủ, kịp thời với cả tấm lòng, trách nhiệm của ngành và toàn xã hội

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu toàn ngành tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: tạo việc làm cho 1,6 triệu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước từ 1,7 - 2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, tuyển mới dạy nghề 2,15 triệu người, hoàn thành tổng rà soát chính sách người có công, thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, tổ chức cai nghiện cho khoảng 40 ngàn người...

Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cũng đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ mà Bộ LĐ-TB&XH đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tổng rà soát chính sách người có công, thực hiện chế độ an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast