Ukraine phá âm mưu thành lập cộng hòa tự xưng Kirovograd

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 27/7 cho biết họ đã ngăn chặn việc thành lập Cộng hòa Nhân dân Kirovograd tự xưng tại tỉnh cùng tên.

Cảnh sát Ukraine điều tra hiện trường vụ tấn công nhằm vào xe an ninh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cảnh sát Ukraine điều tra hiện trường vụ tấn công nhằm vào xe an ninh. Ảnh: AFP/ TTXVN


Vụ báo chí SBU thông báo: "Với mục tiêu gây bất ổn tình hình chính trị xã hội ở tỉnh Kirovograd, một nhóm người đã lên kế hoạch tổ chức biểu tình và đụng độ vũ trang với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương".

Theo SBU, nhiều người "đã phát tán có hệ thống các tài liệu ly khai và cực đoan" tại Kirovograd, chống lại chính quyền hiện hành và kích động người dân phản đối. SBU cũng thu giữ các tài liệu chuẩn bị sẵn để phát tán với lời kêu gọi lật đổ trật tự hiến pháp và chiếm chính quyền.

Tỉnh Kirovograd nằm ở trung tâm Ukraine với hầu hết lãnh thổ trải dọc bờ phải sông Dnepr. Tỉnh này có dân số khoảng 970.000 người và giáp các tỉnh Dnepropetrovsk, Nikolaevsk, Odesa, Poltava, Cherkasy và Vinnitsa. Theo điều tra dân số năm 2001, người nói tiếng Nga chiếm 10% dân số tỉnh Kirovograd.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast