Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

(Baohatinh.vn) - Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền Nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống, chung tay xây dựng đạo đức, lối sống, hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

Sáng 24/6, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với huyện Lộc Hà tổ chức lễ phát động “Tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình" nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Đại biểu tham dự buổi lễ

Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022 có chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. Lễ phát động “Tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình" do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với huyện Lộc Hà tổ chức là một trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh (từ 1/6-28/6/2022).

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Cán bộ, người dân các xã trong huyện Lộc Hà tham gia hưởng ứng buổi lễ.

Đây là dịp để các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức và tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đạo đức lối sống gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Xây dựng đạo đức, lối sống gia đình chính là kế thừa tinh hoa truyền thống và tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới trong cuộc sống hiện đại như bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực gia đình, chống thói gia trưởng... nhằm bồi đắp phẩm chất đạo đức, tạo nên cốt cách con người

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, phát huy giá trị nền nếp gia phong sẽ trở thành cốt lõi, là nền tảng để gia đình truyền thống phát triển bền vững, chống lại những suy thoái của lối sống thực dụng, vị kỷ. Xây dựng một gia đình bình an, ấm no sẽ tạo ra một xã hội hạnh phúc.

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền đến mỗi người dân cùng nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc.

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường: "Lộc Hà sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo cơ sở và phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác gia đình. Tuyên truyền Nhân dân phát huy truyền thống văn hóa, con người quê hương để xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện và một số đoàn thể Lộc Hà khẳng định sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác gia đình; không ngừng sáng tạo, linh hoạt xây dựng các mô hình, thực hiện tốt các phong trào nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chung tay xây dựng đạo đức, lối sống vừa kế thừa truyền thống văn hóa Việt Nam vừa tiếp nhận những giá trị mới của thời đại.

Sau lễ phát động, hàng trăm người đại diện các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Lộc Hà như: công an, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân... đã tham gia diễu hành cổ động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam.

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường chính của thị trấn Lộc Hà...

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

... về các xã Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ, Hộ Độ...

Hà Tĩnh hướng đến xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

... nhằm lan tỏa rộng rãi các thông điệp về đạo đức, lối sống gia đình đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast