Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lý luận chính trị

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (9/5), Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do bà Nguyễn Thị Phương Hoa – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”.

Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lý luận chính trị

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Qua 10 năm triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 185 – QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện”, Lộc Hà đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo chất lượng trong tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lý luận chính trị, có kế hoạch cụ thể trong đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý để nâng cao chất lượng toàn diện cho cán bộ.

Dù còn có nhiều khó khăn, song tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Lộc Hà đã giữ vững bản lĩnh chính trị, vững vàng trong chuyên môn nghiệp vụ..., luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lý luận chính trị

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước: Cần quan tâm hơn đến cơ sở vật chất cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị...

10 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức được 32 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú với 3.065 học viên; 26 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 1.764 học viên; 264 lớp chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh…

Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lý luận chính trị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao sự nỗ lực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Lộc Hà 10 năm qua.

Qua 10 năm, những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo triển khai và những hạn chế, bất cập trong tổ chức, thực hiện Quyết định 185 tại huyện Lộc Hà cũng được chỉ rõ.

Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lý luận chính trị

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụtuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lý luận chính trị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về nhiều nội dung: Cần quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện theo hướng trực thuộc cấp ủy huyện để công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung một đầu mối; xem xét, quan tâm chế độ cán bộ, viên chức trung tâm được hưởng phụ cấp công vụ (25%) hoặc phụ cấp cán bộ, công chức khối Đảng (30%); bổ sung thêm giảng viên chuyên trách; rút ngắn chương trình bồi dưỡng chuyên đề; tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của trung tâm; tiếp tục tập huấn công tác giảng dạy và tổ chức đi thực tế cho đội ngũ giảng viên …

Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lý luận chính trị

Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Phương Hoa bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện đối với Trung tâm; những kết quả đạt được trong 10 năm qua.

Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Hà thời gian tới cần có những kiến nghị, đề xuất cụ thể; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, đào tạo lý luận chính trị; phát huy tốt nguồn lực để góp phần xây dựng lý luận, văn kiện các cấp; tham gia báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast