Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/10), Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019. Dự hội nghị có Đại tá Đỗ Khắc Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Quân khu 4.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ cũng như cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh và kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

Theo đó, trong năm 2019, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động đề ra nhiều nội dung, biện pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong đó, điển hình như: Chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân; diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Anh có nhiều đổi mới, bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao; giải quyết những tồn đọng trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn phát triển kinh tế - xã hội với cũng cố quốc phòng ngày càng vững chắc;

Thường xuyên đề ra nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, trọng tâm là đã bổ sung quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu như: Cán bộ, tài chính; xây dựng cơ bản, kế hoạch, đầu tư; tổ chức xây dựng lực lượng; mua sắm trang bị kỹ thuật và tài sản công.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Đại tá Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy theo hướng mở rộng dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm; làm việc đúng nguyên tắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sâu sát, cụ thể; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, dứt khoát việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Đại tá Đỗ Khắc Toàn - Trưởng Phòng Tổ chức Quân khu 4 ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh, phát huy tốt tinh thần dân chủ, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ. Bên cạnh đó, đã tập trung giải quyết các vụ việc vi phạm; mạnh dạn, thẳng thắn tạo ra sự minh bạch, thống nhất cao. LLVT Hà Tĩnh tham gia thực hiện các phong trào như xây dựng nông thôn mới, phòng chống cháy rừng có hiệu quả rõ nét.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy Đảng đủ số lượng và bảo đảm chất lượng; việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu, Ban Thường vụ và các cá nhân tiếp tục tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là công tác xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Phát huy hơn nữa tinh thần tự soi, tự sửa, đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, chế độ chất vấn; làm việc theo quy chế, giải quyết tốt các mối quan hệ, giữ vững đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast