Bom tiếp tục nổ ở Baghdad, 28 người thiệt mạng

Các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết ngày 22/10, hai vụ đánh bom xe ở gần một bệnh viện phụ sản và một trạm xăng ở thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Bom tiếp tục nổ ở Baghdad, 28 người thiệt mạng ảnh 1
Lực lượng chức năng điều tra hiện trường vụ nổ bom ở Talbiya, ngoại ô Baghdad ngày 16/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo một đại tá cảnh sát, 1 chiếc xe bom đã phát nổ tại một con phố gần một bệnh viện ở thành phố Sadr đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Vụ đánh bom thứ 2 diễn ra gần một trạm xăng ở Karrada - một quận trung tâm của Baghdad - trên một con phố đông đúc đã khiến 18 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Các vụ đánh bom, trong đó có bom xe liều chết, đã tăng mạnh trong những ngày gần đây. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) - lực lượng kiểm soát một phần lãnh thổ Iraq - đã nhận tiến hành một số vụ đánh bom, làm dấy lên quan ngại về một vụ tắm máu khi mà lễ hội Ashura của người Shi'ite sắp diễn ra.

* Cùng ngày, một quả bom tự tạo đã phát nổ bên ngoài Đại học Cairo, Ai Cập làm bị thương 6 cảnh sát và 5 dân thường.

Các điều tra viên tại hiện trường nói rằng thủ phạm có thể sử dụng điện thoại di động để kích nổ quả bom được đặt trong một đường ống dẫn khí đốt và nhắm vào cảnh sát làm nhiệm vụ ở phía đối diện trường đại học.

Cùng với nhiều cơ sở khác trên toàn quốc, Đại học Cairo đã lâm vào tình trạng bất ổn kể từ khi năm học mới bắt đầu cách đây 2 tuần với các cuộc đụng độ thường xuyên giữa cảnh sát và sinh viên Hồi giáo bị cáo buộc phản đối chính phủ.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Nguồn: Báo Tin tức

Theo AFP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast