Thị xã Kỳ Anh gấp rút sơ tán 4.130 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ban hành lệnh sơ tán 4.130 người ra khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó với bão số 13.

Thị xã Kỳ Anh gấp rút sơ tán 4.130 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Các lực lượng chức năng ở TX Kỳ Anh tập trung hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

Cụ thể việc sơ tán như sau: Kỳ Ninh (143 hộ/316 khẩu), Kỳ Nam (53 hộ/152 khẩu), Kỳ Lợi (836 hộ/2.663 khẩu), Kỳ Hà (6 hộ/10 khẩu), Kỳ Trinh (25 hộ/45 khẩu), Kỳ Hoa (17 hộ/38 khẩu), Kỳ Long (17 hộ/19 khẩu), Kỳ Thịnh (142 hộ/245 khẩu), phường Hưng Trí (198 hộ/642 khẩu).

Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã Kỳ Anh yêu cầu: các xã, phường tổ chức phương án sơ tán, di dời đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được để người dân ở lại hoặc quay lại khu vực nguy hiểm khi tình hình bão lũ còn phức tạp.

Thị xã Kỳ Anh gấp rút sơ tán 4.130 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

TX Kỳ Anh đã thực hiện Lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 13/11/2020; toàn bộ 1.385 tàu, thuyền của ngư dân đã được đưa về nơi tránh trú an toàn (Trong ảnh: Các tàu thuyền xã Kỳ Hà đã neo đậu an toàn)

Các lực lượng: Công an, Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa Khẩu, cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Đồn Biên phòng Kỳ Khang điều động phương tiện, lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di dời dân và đảm bảo ANTT ở khu vực phải di dời và nơi đến.

Thời gian sơ tán, yêu cầu phải hoàn thành trước 17h chiều nay (14/11).

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast