Tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LCC19) và tàu khu trục USS Chung-Hoon (DDG93) của Mỹ cùng tề tựu trên Biển Đông, ngày 29/5. Ngoài khu vực này, các tàu hải quân của Mỹ còn hiện diện ở Biển Đông, Biển Java và eo biển Malacca. Soái hạm Blue Ridge cũng đang làm việc với các tàu hải quân của Nhật Bản, Indonesia, Campuchia và nhiều quốc gia khác để trao đổi binh sĩ và hợp tác đào tạo. Ảnh: Huanqiu |
Bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 14/11/1970, Blue Ridge là tàu chỉ huy lớn nhất của Hải quân Mỹ kể từ Thế chiến II. Ảnh: Huanqiu |
Cảnh sát biển Nhật Bản làm việc trên tàu USS Blue Ridge hôm 29/5. Ảnh: Huanqiu |
Một lính Mỹ nói chuyện với các thủy thủ Indonesia trên tàu USS Blue Ridge hôm 29/5. Ảnh: Huanqiu |
Chỉ vài ngày trước đó, Biển Đông cũng ghi dấu sự hiện diện của tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) thuộc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy Flickr Chiếc Black Knights 154 cất cánh trong lần tập luyện trên Biển Đông. Sự có mặt của Nimitz nằm trong khuôn khổ đợt diễn tập bảo vệ an ninh biển và phối hợp hành động trước các đe dọa an ninh hàng hải từ ngày 21-23/5. Ảnh: Navy Flickr