Cử tri Nghi Xuân đề nghị tránh đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/9, Phó Trưởng đoàn phụ trách ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) trước thềm Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Nghi Xuân đề nghị tránh đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri các đại biểu được nghe đại biểu thông báo thời gian nội dung Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nghi Xuân đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị đến việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật mà Quốc hội trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Đất đai, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức...

Ngoài ra, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm tăng cường công tác giám sát phát hiện xử lý nghiệm những cán bộ có hành vi tham nhũng.

Cử tri Nghi Xuân đề nghị tránh đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Cử tri Hoàng Xuân Cảnh (thôn Bắc Mỹ): Ban hành Luật phải thực tiễn phù hợp với nguyện vọng nhân dân

Một số cử tri cho rằng, sáp nhập thôn xóm, tinh giản biên chế là cần thiết nhưng nên cân nhắc tính toán đến thu nhập của đội ngũ cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ mới; đề nghị Quốc hội nên nghiên cứu xem xét lại Luật Giáo dục, hiện còn nhiều bất cập; đào tạo đại học nên tính toán đến nhu cầu đầu ra, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không thể tìm được việc làm.

Đối với Luật Dân quân tự vệ, đề nghị hỗ trợ nguồn kinh phí cho các địa phương xây dựng nhà trực dân quân; các chế độ chính sách về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Cử tri Nghi Xuân đề nghị tránh đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Cử tri Nguyễn Văn Vượng thôn Trường Mỹ: Thời gian qua, huyện nhiều lần hỗ trợ giống giúp địa phương phát triển nhưng một số không đảm bảo năng suất, chất lượng

Bên cạnh đó, nhiều cử tri đề nghị tỉnh xem xét xử lý tình trạng thiếu hụt giáo viên, những bất cập trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân; tình trạng ô nhiễm môi trường; chế độ, chính sách cho các đối tượng dân công hỏa tuyến...

Cử tri Nghi Xuân đề nghị tránh đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam giải thích một số vấn đề cử tri băn khoăn thắc mắc trong thẩm quyền của huyện

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn đã giải trình một số nội dung về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến những phản ánh và nguyện vọng của người dân, nêu rõ trách nhiệm xem xét giải quyết ý kiến của cử tri theo thẩm quyền của địa phương.

Cử tri Nghi Xuân đề nghị tránh đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến của cử tri

Phó Trưởng đoàn phụ trách ĐBQH Hà Tĩnh cũng nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình lên Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast