Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chiều tối nay (28/5), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn và những thành tựu khá nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh dự buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

Báo cáo với Bộ trưởng và các thành viên dự họp về tình hình KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn thách thức, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.

Kế hoạch năm 2018 này, Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng trên 19%, sản xuất thép trên 4 triệu tấn, xuất khẩu 470 triệu USD, thu ngân sách đạt 9.400 nghìn tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo với Bộ KH&ĐT về kết quả triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh; xử lý dự án khai thác, tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê.

Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh báo cáo với Bộ trưởng và đoàn

Theo đó, tỉnh đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài điều chỉnh Quy hoạch KT-XH, ký hợp đồng triển khai thực hiện từ ngày 28/3/2018 với Công ty TNHH BCG. Hà Tĩnh đề nghị Bộ KH&ĐT hỗ trợ tỉnh góp ý, phản biện, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo điều chỉnh quy hoạch.

Về dự án khai thác, tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, thời gian qua, tỉnh đã đánh giá nghiêm túc, toàn diện, khách quan, đa chiều về dự án, với trách nhiệm cao theo chức năng thẩm quyền.

“Hà Tĩnh đề nghị Bộ KH&ĐT có báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho dừng (kết thúc) dự án sớm (trước 30/6/2018), đồng thời chỉ đạo giải quyết tồn đọng, hoàn trả nguyên trạng, khôi phục phát triển kinh tế khu vực, bảo đảm đời sống ổn định cho nhân dân vùng ảnh hưởng” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh kiến nghị.

Lãnh đạo tỉnh cũng báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan kế hoạch đầu tư công trung hạn, sử dụng các nguồn vốn và các nội dung liên quan đầu tư phát triển tại các KKT, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn một lần nữa khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được những kết quả trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.

Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn khó khăn hạn chế: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người còn thấp so với bình quân cả nước; tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu đang phụ thuộc vào FDI; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu nhiều khó khăn thách thức; nguồn vốn đầu tư công hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển còn rất lớn...

Bí thư Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ KH&ĐT trên các lĩnh vực quy hoạch, bố trí các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu… nhằm phát huy các tiềm năng lợi thế của Hà Tĩnh, đóng góp vào phát triển của tỉnh cũng như của cả nước.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là “hình ảnh đẹp” thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, trong tình hình mới hiện nay, các địa phương cần có sự điều chỉnh phát triển KTXH phù hợp với thực tiễn trên thế giới, khu vực và trong nước. Về quy hoạch, phát triển công nghiệp phải đi theo hướng công nghệ cao, đặc thù, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đảm bảo bền vững.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định Bộ KH&ĐT vẫn giữ nguyên quan điểm là chấm dứt khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Về kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến đầu tư các công trình hạ tầng cấp bách, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, trong điều kiện ngân sách hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đối với những vùng kinh tế, những công trình quan trọng, cấp bách sẽ được trình Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast