Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; cần có giải pháp cụ thể, đồng bộ để thực hiện hiệu quả.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: qdnd.vn)

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cùng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Cục trưởng Cục Hải quan Bùi Thanh San cùng chủ trì.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Nhờ vậy, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm sâu so với cùng kỳ. Cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm (giảm 25,05% so với cùng kỳ năm 2021);

Cụ thể, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 53,72% so với cùng kỳ năm 2021); 47.781 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 4,72% so với cùng kỳ năm 2021); 1.175 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp đã được các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo sự răn đe phòng ngừa, góp phần lành mạnh, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh chân chính, đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.383 vụ (giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021); trị giá hàng hóa vi phạm 3,3 tỷ đồng (giảm 38% so với cùng kỳ năm 2021); xử phạt vi phạm hành chính 1.146 vụ (giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng trị giá tiền phạt 13,6 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021); xử lý hình sự 118 vụ (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021) với 164 đối tượng (giảm 5% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2021).

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp; trọng tâm là tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây ổ nhóm tụ điểm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, các lực lượng cần tăng cường công tác phối hợp khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu để phục vụ mục tiêu chung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích những phương thức, thủ đoạn của đối tượng buôn lậu trong thời gian qua và bàn các giải pháp để đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nhiều đại biểu kiến nghị Trung ương cần quan tâm bổ sung kinh phí, trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; có chế tài mạnh hơn nữa để xử phạt các cơ sở sản xuất hàng lậu, hàng giả; có hướng dẫn cụ thể quy định xử lý tài sản vi phạm...

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các lực lượng chức năng cả nước đã đạt được trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là tăng cường đẩy lùi suy thoái về đạo đức để làm tốt hơn nữa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Dự báo thời gian gần tết, hàng buôn lậu sẽ tăng nên đề nghị các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến hàng không, đường biển và đường bộ; tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, triệt phá các hành vi vi phạm; làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trong chia sẻ thông tin vụ việc; đẩy mạnh ứng dụng về khoa học công nghệ trong công tác; làm tốt truy cứu, điều tra, thông tin tình báo để truy vết tận gốc hàng lậu, hàng giả; đẩy mạnh công tác truyền thông trong việc nêu các vụ vi phạm và vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt các giải pháp trọng tâm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; cần có giải pháp cụ thể, đồng bộ để thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, lực lượng chức năng trên toàn tỉnh cần phân loại theo nhóm các đối tượng để có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo môi trường đầu tư, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi; làm tốt công tác dự báo tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về tác hại, từ đó chung tay phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast