“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tập trung giải tỏa các công trình lấn chiếm, “bức tử” tuyến kênh thủy lợi đập Đá Hàn kéo dài nhiều năm nay.

Tình trạng nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phúc Đồng, Hòa Hải tự ý lấn chiếm, vi phạm trên tuyến kênh chính đập Đá Hàn ở xã Hòa Hải (Hương Khê) kéo dài nhiều năm nay, làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và khó khăn trong quá trình tiếp nhận quản lý, vận hành.

“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

Các hộ dân ở xã Phúc Đồng tự ý làm hàng rào, trồng cây trên tuyến kênh.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, các xã Phúc Đồng, Hòa Hải đã tổ chức rà soát các hộ dân có công trình vi phạm để tiến hành giải tỏa theo yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện Hương Khê.

“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

Xã Phúc Đồng huy động lực lượng và phương tiện tiến hành giải tỏa các công trình vi phạm.

Ông Đinh Phúc Đồng – Thôn trưởng thôn 10, xã Phúc Đồng cho biết: Qua kiểm tra, khảo sát, toàn xã có 22 hộ dân vi phạm. Xã đã lập biên bản và yêu cầu các hộ dân ký cam kết tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên tuyến kênh đập Đá Hàn.

“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

Một số công trình lấn chiếm được xây dựng kiên cố...

“Bắt đầu từ ngày 28/3, chính quyền địa phương xã Phúc Đồng phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh huy động các lực lượng cán bộ chuyên trách, bố trí xe máy cùng với các hộ dân vi phạm tiến hành giải tỏa, phá bỏ một số chuồng trại chăn nuôi, quán hàng, cây cối các loại... trả lại mặt bằng cho tuyến kênh đập Đá Hàn. Đến thời điểm này, việc giải tỏa cơ bản hoàn thành, thôn tiếp tục phát động sức dân đóng góp ngày công “làm đẹp” cho tuyến kênh đi qua trên địa bàn” – ông Đồng cho biết thêm.

“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

... và nhiều loại cây cối trồng trên tuyến kênh vi phạm đã được phá bỏ.

Theo ông Trần Nguyên Hồng – Trạm trưởng Trạm Thủy lợi khai thác Đá Hàn – thuộc Công ty THHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, tuyến kênh chính của dự án hệ thống thủy lợi đập Đá Hàn (xã Hòa Hải) do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 làm chủ đầu tư được thiết kế kênh hộp bê tông cốt thép theo tuyến kênh cũ trước đây thuộc địa bản xã Hòa Hải và Phúc Đồng.

Tuyến kênh đã hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành từ năm 2016. Tuy nhiên, do tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn tuyến kênh nên đơn vị chưa thể tiếp nhận.

“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

Cho đến thời điểm này, xã Phúc Đồng cơ bản đã hoàn tất việc giải tỏa các công trình lấn chiếm vi phạm tuyến kênh đập Đá Hàn.

Những ngày qua, Công ty THHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phối hợp với xã Phúc Đồng huy động lực lượng tổ chức giải tỏa. Nhờ chính quyền xã làm tốt công tác tuyên truyền và kiên quyết xử lý nên các hộ dân vi phạm ở đây đều nhận thức và chấp hành, chung tay phá bỏ các công trình lấn chiếm, vi phạm theo đúng yêu cầu.

“Xắn tay” giải tỏa tuyến kênh thủy lợi bị “bức tử” nhiều năm ở Hương Khê

Xã Hòa Hải (Hương Khê) cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị giải tỏa 22 hộ dân có các công trình lấn chiếm trên tuyến kênh

“Hiện tại, đơn vị đã làm việc với xã Hòa Hải để tiếp tục tiến hành giải tỏa 23 hộ dân có các công trình lấn chiếm, vi phạm trên tuyến kênh thủy lợi đập Đá Hàn. Sau khi xã Hòa Hải giải tỏa xong, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận và quản lý vận hành tuyến kênh thủy lợi để kịp thời phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã vùng hưởng lợi” - ông Trần Nguyên Hồng cho biết.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast