Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) đã có nhiều kiến nghị liên quan việc triển khai các dự án chậm tiến độ và kết nối, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư các dự án thương mại, du lịch để tạo việc làm cho người dân.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Sáng nay (27/4), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hộithông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 2.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Đông đảo cử tri thị trấn Thiên Cầm tham dự buổi tiếp xúc.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 23/5, bế mạc vào ngày 17/6/2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và quyết định 5 dự án luật, 4 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật về công tác lập pháp. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Chủ trì điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, sau Kỳ họp thứ 2, đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm chuyển tải các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; tiến hành thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật và các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ họp tới.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Cử tri Nguyễn Văn Giáp (TDP Sông Yên, thị trấn Thiên Cầm): Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn thị trấn Thiên Cầm chậm triển khai nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống của người dân.

Kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Thiên Cầm phản ánh tình trạng một số dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ chậm triển khai ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân; ngư dân đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn vay để mua sắm ngư cụ, vươn khơi bám biển.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Cử tri Nguyễn Văn Đồng (TDP Liên Hà, thị trấn Thiên Cầm): Đề nghị tỉnh và Đoàn ĐBQH tăng cường kết nối, kêu gọi các dự án đầu tư du lịch biển để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về du lịch, tạo việc làm cho người dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề về nông nghiệp như: Hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng giao thông ở một số khu vực còn yếu khiến cho việc sản xuất của người dân gặp khó khăn, hiệu quả thấp; giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn nhiều bất cập, nên cử tri đề nghị ngành chức năng cần siết chặt công tác quản lý về giá.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị cần tăng cường công tác kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư các dự án du lịch biển để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, tạo việc làm cho người dân.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm: Đề nghị trung ương và tỉnh có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các thị trấn trong xây dựng hạ tầng đô thị.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm cũng phản ánh đến Đoàn ĐBQH một số vấn đề về an sinh xã hội, chính sách cho người có công, chính sách hỗ trợ cho cán bộ thôn, TDP và cán bộ y tế cơ sở; có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các thị trấn trong xây dựng hạ tầng đô thị; đầu tư nhà máy nước sạch cho bà con các xã ven biển...

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình giải trình một số nội dung được cử tri quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng của cử tri thị trấn Thiên Cầm. Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu, những nội dung nào thuộc thẩm quyền trung ương, đoàn sẽ kiến nghị với Quốc hội, các bộ, ngành; những nội dung nào thuộc thẩm quyền tỉnh, sẽ kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành để xem xét, xử lý.

Cử tri thị trấn Thiên Cầm kiến nghị nhiều nội dung về thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đi sâu vào các nội dung cụ thể, đại biểu Trần Đình Gia khẳng định, nguồn vốn sản xuất hiện nay rất dồi dào, hệ thống ngân hàng đều tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận, điều quan trọng là người dân cần đảm bảo các điều kiện vay. Đối với vấn đề chế độ chính sách cho cán bộ thôn mà cử tri quan tâm, đoàn sẽ tiếp thu, kiến nghị trước các diễn đàn của Quốc hội, mặt khác đề nghị cấp ủy, chính quyền cần có sự linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, nhất là tăng cường bố trí kiêm nhiệm các chức danh để vừa tinh gọn bộ máy, vừa tăng chế độ cho cán bộ thôn.

Đoàn ĐBQH cũng sẽ tiếp tục có tiếng nói liên quan đến các chế độ, chính sách cho đội ngũ y tế nhất là y tế cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; kiến nghị HĐND tỉnh có các chính sách cho các thị trấn trong xây dựng hạ tầng cơ sở...

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị tỉnh, huyện Cẩm Xuyên quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng xử lý môi trường du lịch; đầu tư xây dựng công trình nước sạch; các chính sách an sinh xã hội...

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast