Hà Tĩnh đẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu.

Chiều 3-1, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết công tác thu thuế năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy đã đến dự.

Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2012 đạt trên 3.042 tỷ đồng bằng 167% dự toán T.Ư giao, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế và phí đạt 2.346 tỷ đồng đạt 130% dự toán T.Ư giao, bằng 86% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tính theo các sắc thuế có đến 8/15 khoản thu vượt kế hoạch và 15/15 khoản thu cao so với năm 2011. Một số sắc thuế đã thu tăng trên 100% so với năm 2011 là phí và lệ phí, thu khác ngân sách, tiền thuê đất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết thúc công tác thu thuế năm 2012, khối huyện thị cũng đã có một năm hành thu vượt ngoài sự mong đợi. Điển hình là các đơn vị Hương Khê đạt 205% kế hoạch, Lộc Hà đạt 236%, Kỳ Anh 200%, Đức Thọ 229%... Với những con số này, Hà Tĩnh đã đẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Năm 2013, dự toán thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh là 4.170 tỷ đồng. Để hoàn thành công tác thu ngân sách trong năm nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đề ra những biện pháp cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với một số ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách ngay trong tháng 12-2012. Mặt khác, Cục phấn đấu đến ngày 31-12-2013 số nợ đọng chỉ còn dưới mức 3% trên tổng phải thu và xem đây là chỉ tiêu quan trong trong công tác thi đua của toàn ngành...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành thuế Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Để năm 2013 và những năm tiếp theo ngành thuế Hà Tĩnh tiếp tục đạt được những kết quả khả quan hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Ngành thuế Hà Tĩnh phải tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm vừa qua, nhanh chóng tổ chức quản lý thu đúng với luật quản lý thuế. Mặt khác, ngành phải đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính sâu sắc, toàn diện nhằm tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng cần xây dựng, bồi dưỡng đội hình tiên tiến và làm cho các điển hình đó được nhân rộng ra như vậy mới tạo nên những thành công trong công tác thu ngân sách…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011.

Cũng tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012 được nhận Bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast