Hai miền Triều Tiên: 59 năm cho ngày đoàn tụ

Ngày 26-9 là ngày vô cùng có ý nghĩa đối với nhân dân hai miền Triều Tiên. Đó là việc tổ chức để một nhóm người thân giữa hai miền được đoàn tụ kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) khiến họ bị ly tán.

Công dân Hàn Quốc Lee Jung-ho (trái) xúc động khi gặp lại anh trai sau gần 60 năm xa cách. Ảnh: AP

Công dân Hàn Quốc Lee Jung-ho (trái) xúc động khi gặp lại anh trai sau gần 60 năm xa cách. Ảnh: AP

Việc đoàn tụ này được chia thành 2 đợt. Từ ngày 26 đến ngày 28-9, 100 người Hàn Quốc được chọn tham gia chương trình đoàn tụ sẽ có mặt tại núi Kumgang để gặp lại 240 người thân hiện đang sinh sống tại CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ có 96 người trong số 100 người may mắn trên tham gia đợt đoàn tụ vì 4 người phải hủy chuyến đi vào phút chót vì lý do sức khỏe. Khoảng 3/4 người tham gia đoàn tụ đã trên 70 tuổi.

Bà Lim Man-yop (92 tuổi), một trong những công dân Hàn Quốc tham gia đợt đoàn tụ lần này xúc động cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc chia ly lại kéo dài đến 59 năm”. Trong đợt 2 của chương trình đoàn tụ này, từ ngày 29-9 đến ngày 1-10, sẽ có 99 người CHDCND Triều Tiên được gặp 449 người thân hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Tháng 8 vừa qua, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí nối lại các cuộc gặp mặt gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Chương trình này đã được bắt đầu kể từ năm 2000, sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Triều Tiên. Kể từ đó, hai bên đã tiến hành tổng cộng 16 cuộc đoàn tụ gia đình trực tiếp (cho 162.000 người) và 7 vòng gặp mặt gián tiếp (cho 3.740 người) qua màn hình video.

Vòng gặp mặt gần đây nhất được tiến hành từ tháng 10-2007. Hiện nay có khoảng 600.000 người Hàn Quốc có người thân và họ hàng đang sinh sống tại CHDCND Triều Tiên. Theo quy định, các công dân bình thường giữa hai miền không được phép trao đổi điện thoại, thư từ, kể cả thư điện tử.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast