Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT- TT) Công an huyện Đức Thọ vừa chủ trì phối hợp với Đội CSGT đường sắt, Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh, Công an xã Hòa Lạc và Hạt Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn cung đường Đức Lạc.

Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt ở Đức Thọ

Lực lượng chức năng giải tỏa hàng rào sắt, mái che lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt tại thôn Long Sơn, xã Tân Dân.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho biết: Các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa một số công trình gồm hàng rào sắt, mái che xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt của hộ ông Phan Danh Ngọ ở thôn Long Sơn, xã Tân Dân.

Cùng với đó, xẻ phát hơn 1 km cây xanh mọc lấn vào hành lang an toàn giao thông đường sắt và vật cản làm che khuất tầm nhìn dọc 2 bên hành lang đường sắt từ km 344+850 đến km 345+900 cung đường Đức Lạc (qua xã Tân Dân và Hòa Lạc); phát quang cây cối che khuất tầm nhìn ở các tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt nhằm tạo sự thông thoáng, dễ quan sát cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt ở Đức Thọ

Công an huyện Đức Thọ, Hạt Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh ra quân xẻ phát cây cối trên các tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt.

Được biết, cùng với việc ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn cung đường Đức Lạc, Công an huyện Đức Thọ còn trực tiếp tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường sắt.

Đồng thời, các lực lượng tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt. Từ đó, giúp các hộ dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường sắt.

Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt ở Đức Thọ

Phát cây xanh mọc lấn ra hành lang ATGT đường sắt trên toàn tuyến thuộc cung đường Đức Lạc.

Thời gian tới, Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ sẽ phối hợp với Hạt Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh bố trí lực lượng khảo sát và nắm tình hình trên toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn huyện Đức Thọ.

Nếu phát hiện khu vực nào hành lang ATGT đường sắt bị lấn chiếm hoặc cây cối mọc che khuất tầm nhìn sẽ tập trung lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương ra quân giải tỏa nhằm trả lại hành lang thông thoáng cho đường sắt.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast