Nga điều Su-35S chặn máy bay ném bom chiến lược Mỹ ở Thái Bình Dương

Ba chiếc Su-35S của Nga đã được điều động để chặn một máy bay B-52H của Mỹ, sau khi các thiết bị kiểm soát không phận của Nga phát hiện mục tiêu này tiến gần biên giới.

Nga điều Su-35S chặn máy bay ném bom chiến lược Mỹ ở Thái Bình Dương

Máy bay chiến đấu Su-35S tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moskva (Nga), ngày 9/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin RIA của Nga ngày 26/9 cho biết Không quân nước này đã điều 3 máy bay chiến đấu Su-35S để chặn một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Mỹ sau khi máy bay này tiến gần tới biên giới Nga ở Thái Bình Dương.

Theo Trung tâm kiểm soát phòng không quốc gia Nga, các thiết bị kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tiến gần đến biên giới.

Tuyên bố của Trung tâm nêu rõ: “Để xác định và chặn máy bay nước ngoài nói trên, 3 chiếc Su-35S thuộc Khu Quân sự miền Đông đã được điều động... xác định mục tiêu là một máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ và đã hộ tống máy bay này tại Thái Bình Dương.”

Hãng RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết máy bay của Mỹ đã ra khỏi không phận Nga và máy bay của Nga trở về căn cứ an toàn./.

Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast