Tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua trong người lao động, tổ chức công đoàn

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao hiệu quả các mặt công tác của tổ chức công đoàn, đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, có cách làm hay, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Sáng 28/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã có buổi gặp mặt, làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua trong người lao động, tổ chức công đoàn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 cũng như cơn lũ lịch sử năm 2020 để lại hậu quả nặng nề, nhưng hệ thống chính trị toàn tỉnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Kết quả phát triển KT-XH của toàn tỉnh có sự đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn.

Tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua trong người lao động, tổ chức công đoàn

Đối với các vấn đề đặt ra trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tổ chức công đoàn trăn trở, có tiếng nói quyết liệt trong các vấn đề mới, vấn đề khó hiện nay, đặc biệt là vấn đề khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Các cấp công đoàn cần thực hiện tích cực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy trí tuệ tập thể của đội ngũ đoàn viên, người lao động; quan tâm đến công tác cải cách hành chính, thích ứng với chuyển đổi số; nêu cao ý thức trách nhiệm cùng tỉnh nhà triển khai bền vững các hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đánh giá cao sự vào cuộc khá linh hoạt, quyết liệt của tổ chức công đoàn trong phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tạo sự ổn định xã hội.

Tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua trong người lao động, tổ chức công đoàn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng LĐLĐ tỉnh

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời chúc mừng tới tập thể đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn các cấp.

Đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy các cách làm hay, sáng tạo, khơi dậy phong trào thi đua, đổi mới tổ chức hoạt động trong tình hình mới; khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua trong người lao động, tổ chức công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh dành cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà.

Tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục hoạt động thực chất, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast