Dự án phát triển hạ tầng du lịch sẽ được triển khai đúng tiến độ, chất lượng

(Baohatinh.vn) - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch sẽ được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần đưa ngành du lịch Hà Tĩnh phát triển bền vững - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tại buổi làm việc với đoàn công tác BQL dự án Quốc gia và Ngân hàng ADB, diễn ra chiều nay (13/1).

>> Làm tốt công tác GPMB phục vụ Dự án phát triển hạ tầng du lịch

Sau khi kiểm tra thực địa lần cuối tại Khu du lịch Nguyễn Du và Khu du lịch chùa Hương, đoàn công tác Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng trưởng toàn diện GMS Việt Nam” do Giám đốc BQL dự án Quốc gia Trần Văn Ngợi và đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Steven Schipani đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Cả nước có 5 tỉnh được thụ hưởng Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng trưởng toàn diện GMS Việt Nam”, với tổng nguồn vốn được đầu tư hơn 55 triệu USD.

Tại Hà Tĩnh, dự án được triển khai tại Khu du lịch chùa Hương tích và Khu du lịch Nguyễn Du với tổng số vốn gần 10 triệu USD. Trong đó, Khu du lịch chùa Hương có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 6,7 USD và Khu du lịch Nguyễn Du khoảng 1, 5 triệu USD.

Dự án được triển khai theo 3 hợp phần chính: xây dựng cơ bản, nâng cấp hạ tầng cơ sở; các công trình dịch vụ, xử lý rác thải và đào tạo nhân sự phục vụ cho hoạt động khai thác, phát triển du lịch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Đại diện ADB xem quy hoạch Khu du lịch Nguyễn Du
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Đại diện ADB xem quy hoạch Khu du lịch Nguyễn Du

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện ADB, ông Steven Schipani, thống nhất và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Hà Tĩnh. Từ công tác xây dựng quy tình thủ tục, chuẩn bị nội dung đến công tác quy hoạch, khảo sát, lập đề án khả thi được tiến hành khá chặt chẽ và khoa học. Đặc biêt, đại diện ADB rất tâm đắc với hai Khu du lịch Nguyễn Du và Chùa Hương là địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh rất có giá trị văn hóa truyền thống, dự án được triển khai thành công sẽ trở thành điểm đến ngày càng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế quan tâm.

Đại diện ADB tin tưởng, sau đợt thẩm định lần cuối này, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và Ngân hàng ADB, chỉ đạo BQL dự án tỉnh tiến hành làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng gắn với công tác đào tạo nhân sự nhằm phục tăng trưởng toàn diện GMS lĩnh vực du lịch của tỉnh nhà. Theo đó cần chủ động liên kết với các nước trong khu vực mở tua, tuyến du lịch nhằm tăng lưu lượng du khách đến với Hà Tĩnh. Thời gian tới, ADB sẽ tiếp tục làm việc với các bộ ngành liên quan sớm phê duyệt dự án, phấn đấu vào tháng 7-2014 tới sẽ đưa vào thi công.

Hệ thống cáp treo đưa du khách lên vãn cảnh chùa Hương
Hệ thống cáp treo đưa du khách lên vãn cảnh chùa Hương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của ADB, các bộ ngành Trung ương trong việc tạo điều kiện để Hà Tĩnh được thụ hưởng dự án này. Tỉnh cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ nguồn vốn đối ứng; chỉ đạo BQL Dự án phối hợp với các địa phương, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả.

Cùng với dự án này, giai đoạn tiếp theo, Hà Tĩnh rất mong ADB và Ban điều phối dự án quốc gia giúp đỡ, mở rộng đầu tư nâng cấp thêm một số công trình du lịch trọng điểm của tỉnh, góp phần tạo điều kiện đưa ngành du lịch phát triển theo hướng bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast