Cổng làng gần chạm lưới điện cao áp: "Chủ đầu tư" vô tình hay hữu ý?!

(Baohatinh.vn) - Cổng vào thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) sau khi dựng lên thì phần nóc đã sát đường dây điện cao áp 35KV, tiềm ẩn nguy hiểm tính mạng người lao động và sự an toàn của công trình trong tương lai.

Cổng làng gần chạm lưới điện cao áp: “Chủ đầu tư” vô tình hay hữu ý?!

Nóc cổng làng chỉ cách đường điện cao áp... 1,2m

Công trình trị giá gần 50 triệu đồng (trong đó chủ yếu là do người dân đóng góp, xã Xuân Mỹ chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng) sắp hoàn thành thì cũng là lúc người dân nhận thấy sự bất thường này.

Phải chăng, quá trình xây dựng công trình, chủ đầu tư đã không khảo sát kỹ, dẫn tới khi “dựng” cổng làng đã vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Cổng làng gần chạm lưới điện cao áp: “Chủ đầu tư” vô tình hay hữu ý?!

Biên bản vi phạm do Điện lực huyện Nghi Xuân lập

Ông Đinh Tiết Trung - Giám đốc điện lực Nghi Xuân cho rằng, đây là vi phạm nghiêm trọng; bởi theo quy định, khoảng cách tối thiểu từ công trình xây dựng đến đến điểm gần nhất của công trình thiết bị lưới điện (dây bọc) là 2 mét trở lên, nhưng hiện tại là 1,2m.

"Hiện chúng tôi đã yêu cầu UBND xã Xuân Mỹ ngừng ngay việc thi công, khôi phục lại hiện trạng ban đầu…”, ông Trung quả quyết.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast