Anh, Bỉ, Đan Mạch tham gia không kích IS

Với 524 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống, quốc hội Anh ngày đã thông qua kế hoạch tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, theo BBC.

Anh, Bỉ, Đan Mạch tham gia không kích IS ảnh 1
Máy bay chiến đấu RAF Tornado của Anh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Anh sẽ điều 6 máy bay tiêm kích Tornado GR4 đang có mặt tại đảo Cyprus đến miền bắc Iraq.

Chính phủ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan cũng đã quyết định gia nhập liên minh đánh IS. Bỉ và Hà Lan mỗi nước cam kết triển khai 6 chiến đấu cơ F-16 trong khi Đan Mạch đồng ý góp 7 chiếc.

Tính đến nay đã có khoảng 40 quốc gia, gồm nhiều nước ở Trung Đông, cam kết tham gia liên minh chống IS. Các nước châu Âu hiện chỉ đồng ý không kích tại Iraq.

Trong khi đó, các máy bay của Mỹ, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu IS tại miền đông Syria.

Theo Thanh niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast