Nga lập Lực lượng Hàng không vũ trụ, tăng "hệ thống phòng thủ"

AP đưa tin, Nga đã sáp nhập một số đơn vị trong quân đội thành Lực lượng Hàng không vũ trụ - một quyết định tái tổ chức nhằm tăng khả năng phối hợp và tính hiệu quả.

Nga lập Lực lượng Hàng không vũ trụ, tăng "hệ thống phòng thủ" ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AP)

Ngày 3/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quyết định trên tạo ra "phương thức tối ưu cho việc cải thiện hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ của nước này."

Bộ phận mới sẽ bao gồm lực lượng không quân, phòng không, lực lượng chống tên lửa và không gian vũ trụ.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng việc sáp nhập này xuất phát từ việc gia tăng tầm quan trọng của các yếu tố hàng không và không gian vũ trụ trong chiến tranh hiện đại.

Tư lệnh không quân Nga, Tướng Viktor Bondarev, được bổ nhiệm phụ trách Lực lượng Hàng không vũ trụ mới thành lập.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã phát động chương trình đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa các kho vũ khí quân sự của Nga và Điện Kremlin cũng đã thể hiện được sức mạnh quân sự của nước này trong bối cảnh căng thẳng với Phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine./.

Theo vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast