Vũ Quang, Hương Khê bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (10/4), các huyện Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức bàn giao công dân đã hoàn thành cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trở về gia đình.

Sau 21 ngày cách ly, 76 công dân tại khu cách ly tập trung xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang đã đủ điều kiện trở về nhà.

Trong đó có 30 người được về huyện Can Lộc, 15 người về huyện Thạch Hà, 7 người về huyện Lộc Hà, số còn lại nằm rải rác ở một số địa phương khác.

Vũ Quang, Hương Khê bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

Lực lượng chức năng trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho những công dân đủ 21 ngày, được xét nghiệm âm tính.

Theo báo cáo từ huyện Vũ Quang, đến 7h sáng ngày 10/4, trên địa bàn huyện đang có 115 người cách ly tập trung y tế, chủ yếu từ Lào, Thái Lan về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trong tổng số người phải cách ly ở Vũ Quang có 115 người ở tại khu cách ly tập trung của huyện ở xã Thọ Điền, 10 người còn lại ở Bệnh viện Đa khoa huyện.

Vũ Quang, Hương Khê bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà, chúc mừng các công dân hết thời hạn cách ly

Sau khi thực hiện cách ly đủ 21 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, sáng nay, có 76 công dân đã được về nhà trong điều kiện sức khỏe bình thường.

Hiện, tại các khu cách ly tập trung ở Vũ Quang còn lại 39 người và đang tiếp tục được chính quyền các cấp, lực lượng chức năng kiểm tra, theo dõi, chăm sóc theo đúng quy định.

Vũ Quang, Hương Khê bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

Những người hoàn thành cách ly phấn khởi lên xe về với gia đình.

Huyện Hương Khê cũng đã tổ chức bàn giao 15 trường hợp F1, F2 đã cách ly qua 14 ngày sau khi có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trở về địa phương, tiếp tục cách ly tại gia đình thêm 14 ngày.

Vũ Quang, Hương Khê bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

Các công dân cách ly tập trung tại huyện Hương Khê trở về gia đình

15 trường hợp F1, F2 trên liên quan đến bệnh nhân 238 dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được cách ly riêng mỗi người 1 phòng tại Trường Dân tộc nội trú (thị trấn Hương Khê).

Tất cả 15 trường hợp này đã thực hiện cách ly qua 14 ngày và đã xét nghiệm âm tính 2 lần đối với F1, 1 lần cho kết quả âm tính với F2.

Vũ Quang, Hương Khê bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

Hương Khê bố trí xe đưa các công dân trở về các địa phương, gia đình

Huyện Hương Khê đã bố trí xe đưa các công dân trở về với gia đình để tiếp tục cách ly tại nhà và khuyến cáo những người này áp dụng nghiêm túc phương pháp phòng dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast