Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

(Baohatinh.vn) - Kể từ khi có hiệu lực (ngày 1/7/2006), Luật Thanh niên đã từng bước đi vào đời sống thanh niên ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) và góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác thanh niên, vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Ngày 14/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về việc thực hiện Luật Thanh niên.

Luật Thanh niên cũng đã giúp công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống thực hiện thường xuyên hơn; công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm tốt hơn; hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường; thanh niên khối trường học ngày càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tốt...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà - Lê Thị Phương Thủy: Mặc dù các nội dung trong Luật Thanh niên đã được quán triệt nghiêm túc, từng bước đi vào cuộc sống nhưng việc làm cho thanh niên trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn...

Trong quá trình đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, Thạch Hà đã lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm và từng giai đoạn để tạo điều kiện cho cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện và những chính sách riêng của địa phương nhằm phát huy vai trò của thanh niên; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Bí Thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn đánh giá cao việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên cũng như hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn Thạch Hà trong thời gian qua...

Các nội dung, quy định của Luật Thanh niên đã từng bước được cụ thể hóa, chấp hành nghiêm túc, nhất là: tạo điều kiện cho thanh niên tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ cấp bách khác; làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, ưu đãi những thanh niên tài năng; có nhiều chính sách đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và từ 16-18 tuổi; chăm lo đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, nâng cai đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Phó Ban VHXH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Trong thời gian tới Thạch Hà cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật...

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, việc thi hành Luật Thanh niên ở Thạch Hà hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: việc tuyên truyền mới dừng lại ở từng thời điểm, một số nơi chưa sâu, hình thức; các giải pháp và lộ trình thực hiện luật còn chung chung; chưa có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc triển khai, thực hiện...

Thạch Hà lồng ghép tốt chính sách phát triển thanh niên

Bí thư huyện Đoàn Thạch Hà Dương Anh Dũng: Thời gian qua, huyện Thạch Hà nói chung, huyện Đoàn nói riêng đã ban hành được một số chính sách để quan tâm đến thanh niên, đoàn viên và đã góp phần tạo được những chuyển biến tích cực...

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ trì và các thành viên đoàn giám sát đều ghi nhận những kết quả và sự nỗ lực của Thạch Hà trong việc triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình quán triệt các nội dung trong Luật Thanh niên thì ở Thạch Hà vẫn còn những tồn tại, vướng mắc nhất định, như: Luật Thanh niên chưa được quan tâm đúng mức, thiếu chiều sâu; vốn, việc làm cho thanh niên còn nhiều khó khăn, hạn chế; công tác quản lý thanh niên còn thiếu chặt chẽ; chính sách thu hút thanh niên, cán bộ Đoàn chưa được quan tâm đúng mức... Vì vậy, các cấp, ngành cần quan tâm tháo gỡ, có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả để luật đi vào cuộc sống tốt hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast