Xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/11, Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Thịnh Lộc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 17 hộ nghèo, chính sách trên địa bàn.

Xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Đợt này, xã Thịnh Lộc có 17 hộ gia đình được hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở.

Để góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới và giúp các gia đình có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, chính quyền và Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà đã kêu gọi, vận động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ cho địa phương 39 nhà ở dân cư, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Lãnh đạo huyện Lộc Hà dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết tại xã Thịnh Lộc.

Theo đó, 17 gia đình trên địa bàn xã Thịnh Lộc được hỗ trợ làm nhà ở đợt này đều thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở tạm bợ, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà cũng đã trích từ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng cho 5 hộ gia đình ở Thịnh Lộc nâng cấp, sữa chữa nhà ở.

Xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Các tổ chức, đoàn thể tại địa phương sẽ hỗ trợ ngày công, vật liệu... để sớm hoàn thành công trình cho người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, Ủy ban MTTQ huyện đã phân công các đoàn thể phụ trách, huy động lực lượng đoàn viên, hội viên tại cơ sở cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ ngày công lao động, vật liệu… sớm hoàn thành các nhà ở vào cuối năm nay.

* Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh vừa trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Quý (SN 1947, thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam). Căn nhà được xây dựng với diện tích 50m2, tổng kinh phí trên 120 triệu đồng; trong đó, nguồn hỗ trợ của tỉnh 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Văn Quý

Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh cũng đã trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ bà Nguyễn Thị Gặng (SN 1955, ở thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam). Nhiều năm nay bà Gặng sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Năm nay, được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của các cấp, ngành, gia đình bà xây dựng nhà mới với diện tích gần 40 m2, tổng trị giá xây dựng gần 80 triệu đồng, trong đó Quỹ cứu trợ thị xã Kỳ Anh hỗ trợ 40 triệu đồng.

Xây dựng nhiều nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Bà Nguyễn Thị Gặng nhận hỗ trợ nhà đại đoàn kết

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast