Khởi tố đối tượng ở TX Kỳ Anh chưa xóa án tích lại tiếp tục phạm tội

(Baohatinh.vn) - Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hạnh (SN 1977, trú phường Hưng Trí) với tội danh chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, vào khoảng 1h 30 phút, ngày 7/8/2020, Trương Ngọc Hải (SN 2003, trú phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 2004, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) đột nhập nhà chị Bùi Thị Quỳnh Trang ở phường Kỳ Trinh để trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đã trộm 1 cây mai trị giá 4 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng ở TX Kỳ Anh chưa xóa án tích lại tiếp tục phạm tội

Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh tại cơ quan điều tra,

Sau khi trộm tài sản trót lọt, hai đối tượng đưa đến phía sau khu vực chợ mới Kỳ Anh để cất giấu. Đến khoảng 23h30 phút cùng ngày, Hải và Cường sử dụng xe mô tô vận chuyển cây mai đến nhà Nguyễn Văn Hạnh để tiêu thụ.

Biết rõ cây mai là tài sản do Hải và Cường phạm tội mà có nhưng Hạnh vẫn đồng ý giao dịch mua bán và mang cây trồng vào chậu đặt trước cổng nhà mình.

Được biết, Hạnh đã có 2 tiền án, cụ thể: Ngày 17/9/2014, Nguyễn Văn Hạnh bị Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh xử phạt 24 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ngày 28/3/2017, bị Tòa án Nhân dân TX Kỳ Anh xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Hạnh vẫn chưa được xóa án tích.

Trước đó, 2 đối tượng Trương Ngọc Hải và Nguyễn Mạnh Cường đã bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast