Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đấu vật truyền thống thu hút hàng chục đô vật với nhiều lứa tuổi khác nhau ở trong và ngoài xã tham gia tranh tài.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Sáng 1/9, UBND xã Thuần Thiện tổ chức Hội vật truyền thống nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sân vận động của xã.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Vật Thuần Thiện đã được hình thành từ hàng trăm năm nay, mỗi dịp tết đến xuân về hoặc ngày Rằm tháng 7, giải vật được tổ chức và đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của Nhân dân nơi đây.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Những năm gần đây, giải đấu được tổ chức vào dịp 2/9 để chào mừng ngày Quốc khánh. Sau 3 năm bị gián đoạn vì dịch COVID-19, năm nay lễ hội được tổ chức trở lại và thu hút rất đông người dân trong xã đến theo dõi. Trong ảnh: Các đô vật chào khán giả trước khi bước vào thi đấu.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Hội vật xã Thuần Thiện năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (1 - 2/9), ngoài các đô vật trong xã còn có sự tham gia của các đô vật đến từ các xã lân cận. Trong ảnh: Trước khi vào so tài, trọng tài sẽ kiểm tra, nhắc nhở đô vật không mang theo các vật dụng kim loại dễ gây thương tích

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Trong buổi sáng 1/9, hàng chục đô vật đã tham gia tranh tài. Theo quy định, các đô vật sẽ thi đấu theo độ tuổi và theo giới tính (nam thi đấu với nam, nữ thi đấu với nữ). Trong ảnh: Những trận đấu hấp dẫn của các đô vật lứa tuổi 10 đến 15 tuổi.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Những trận đấu của các đô vật nam ở lứa tuổi trung niên thu hút sự chú ý của khán giả.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Giải đấu được tổ chức theo hình thức vật tự do, thanh thiếu niên, người lớn trong xã hoặc từ địa phương khác nếu có khả năng, nhu cầu, không quy định về trang phục, vào sới vật, làm những động tác “khiêu chiến” nhằm kêu gọi “đối phương” vào so tài. Để chiến thắng, đô vật phải đè ngửa đối phương, buộc lưng đối thủ chạm đất hoặc nhấc bổng người đối thủ lên khỏi mặt đất.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Ban tổ chức giải đấu không trao giải chung cuộc theo các nhóm tuổi, mà khuyến khích các đô vật bằng quy định nếu thắng 1 trận được thưởng 20.000 đồng.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Hầu hết các đô vật hào hứng tham gia tranh tài với mong muốn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương. Trong ảnh: Đô vật Lê Thiện Nhân (áo xám - SN 2009, trú thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện) lần đầu tham dự nhưng đã thi đấu rất xuất sắc và giành 5 chiến thắng liên tiếp.

Sôi động Hội vật truyền thống xã Thuần Thiện mừng ngày Quốc khánh 2/9

Người dân địa phương đội nắng cổ vũ các đô vật thi đấu.

Hội vật của làng Thuần Thiện có từ thời vua Mai Thúc Loan. Từ đó đến nay, địa phương duy trì lễ hội truyền thống này vào các ngày lễ lớn như: Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9, Rằm tháng 7. Thông qua hội vật, các trai làng vừa rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo, vừa tăng cường mối quan hệ đoàn kết người dân giữa các thôn trong xã và nhất là góp phần gìn giữ văn hoá truyền thống của quê hương.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện Lê Sỹ Thái

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast