FIFA cân nhắc khả năng cho 4 cầu thủ vào thay người

Rất nhiều quyết định quan trọng có ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá thế giới sẽ được xem xét vào chủ nhật tới.

Những trận đấu cúp kéo dài tới 120 phút thi đấu luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ đội bóng nào, bởi chỉ cần một chấn thương không mong muốn khi hết quyền thay người là bạn sẽ phải ở thế 10 chống 11 trong suốt quãng thời gian còn lại.

Các đội bóng có thể thay thêm người thứ 4 nếu bước vào hiệp phụ

Các đội bóng có thể thay thêm người thứ 4 nếu bước vào hiệp phụ

Sự rủi ro khi phải đá thêm giờ ấy sẽ được những người chuyên làm luật của FIFA bàn tới ở cuộc họp diễn ra vào chủ nhật tới. Theo đó, các quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới đang xem xét tới khả năng cho thay thêm người thứ 4, nếu hai đội phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ.

Nếu dự thảo này được thông qua, nó sẽ giảm thiểu khá nhiều những bất cập đang tồn tại. Cùng với đó, việc áp dụng công nghệ "mắt cú" cũng được chính thức đem ra mổ xẻ.

Thực tế, công nghệ này không phải là mới. Nó đã tồn tại từ nhiều năm nay trong những môn như tennis hay bóng chuyền, những môn luôn đòi hỏi sự chính xác cao. Tuy nhiên, đó lại là thứ "xa xỉ" với môn thể thao vua bởi mọi người vẫn cho rằng quyền quyết định trên sân phải hoàn toàn thuộc về các trọng tài bằng xương bằng thịt.

Nếu được thông qua, những luật mới trên sẽ bắt đầu được áp dụng từ sau Euro 2012.

Theo vtc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast