Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các phong trào thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2017 - 2022 đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; khơi dậy ý thức trách nhiệm, sức sáng tạo trong quá trình công tác, học tập của cán bộ, đoàn viên.

Chiều 9/11, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Đại diện một số sở, ban, ngành, cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tham dự hội nghị.

Công đoàn Viên chức hiện có 4.035 đoàn viên thuộc 51 công đoàn cơ sở; là lực lượng nòng cốt tham gia hoạch định, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; đi đầu trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Văn Oanh khai mạc hội nghị.

Thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, giai đoạn 2017 - 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” gắn với cải cách hành chính.

Trong 5 năm, đã có 1.348 lượt đoàn viên có đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được các cấp, ngành công nhận; 6 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”; 49 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Bà Trần Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Trần Phú chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Cuộc vận động xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo” được đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực bằng việc làm, hành động cụ thể, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, Hà Tĩnh đứng thứ 8 cả nước về chỉ số cải cách hành chính; xếp thứ 5 về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Ông Phạm Viết Phượng - Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Trong 5 năm, Công đoàn Viên chức tỉnh hỗ trợ hơn 830 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 775 triệu đồng; đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20 mái ấm công đoàn trị giá 487 triệu đồng.

Các công đoàn cơ sở kêu gọi, huy động hàng nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, đỡ đàu trẻ mồ côi, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch COVID-19...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân: “Cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, vì vậy, phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính...”.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đoàn viên đã đóng góp hàng nghìn ngày công, kêu gọi hàng tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình dân sinh, thiết chế văn hóa.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới nội dung hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; quan tâm chăm lo, động viên đoàn viên, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xã hội khác ở các cấp công đoàn trực thuộc...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Đại diện công đoàn các khối ký giao ước thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới như: đổi mới hình thức triển khai các phong trào thi đua; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên; khuyến khích tinh thần sáng tạo, lan tỏa các mô hình tốt, điển hình tiêu biểu...

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo” cho 6 cá nhân, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 9 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 43 cán bộ công đoàn tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2017 - 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh và Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân trao bằng “Lao động sáng tạo” cho các cá nhân có sáng kiến trong quá trình công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

9 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

10 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

11 tập thể được Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương trong phong trào thi đua giai đoạn 2017 - 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh

43 cán bộ công đoàn cơ sở được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 - 2022.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast