Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn gia đình 2 giáo dân ủng hộ 2,6 tấn gạo chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước hành động cao đẹp của gia đình ông Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn Huy Phổ (Thạch Hạ), Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh đã có thư khen, cảm ơn 2 gia đình giáo dân đã tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn gia đình 2 giáo dân ủng hộ 2,6 tấn gạo chống dịch Covid-19

Gia đình ông Nguyễn Hồng Phong bàn giao toàn bộ số gạo cho Ban Vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của xã Thạch Hạ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban MTTQ các cấp, gia đình ông Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) - giáo dân Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đã mua 1,1 tấn gạo, trị giá 17,5 triệu đồng, rồi đạp xe lên xã ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Phong còn ủng hộ 1 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và mua 170 kg gạo giúp các hộ dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn gia đình 2 giáo dân ủng hộ 2,6 tấn gạo chống dịch Covid-19

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh trao thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cho gia đình ông Nguyễn Hồng Phong.

Ông Nguyễn Huy Phổ (Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) cũng đã ủng hộ 1,5 tấn gạo (trị giá 22,5 triệu đồng) cho Ban vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của xã Thạch Hạ. Số tiền được ông tích góp nhiều năm, nay sử dụng để mua gạo hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trân trọng những việc làm ý nghĩa của các gia đình, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã gửi thư khen, cảm ơn hành động cao đẹp của các gia đình. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn gia đình 2 giáo dân ủng hộ 2,6 tấn gạo chống dịch Covid-19

... và gia đình ông Nguyễn Huy Phổ (Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast