Nông dân Đức Thọ đồng loạt ra đồng, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết tốt, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tập trung cao cho công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được 4.000 ha lúa vụ xuân, đạt trên 60% diện tích.

Nông dân Đức Thọ đồng loạt ra đồng, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ

Tranh thủ thời tiết tốt bà con nông dân thôn Ngọc Lâm, xã Đức Lâm ra đồng cấy lúa vụ xuân cho kịp lịch thời vụ

Với tư duy sản xuất lúa hàng hóa cho giá trị kinh tế cao, vụ xuân năm nay, gia đình bà Trần Thị Học - thôn Ngọc Lâm, xã Đức Lâm gieo cấy hơn 5 sào lúa, chỉ cơ cấu 2 loại giống lúa chủ lực là P6 và Thái Xuyên.

Hiện, gia đình bà đang huy động nhân lực tập trung gieo cấy lúa đảm bảo lịch thời vụ. Bà Học cho biết: "Đã 3 năm nay, gia đình tôi sản xuất giống lúa P6, năng suất hàng năm đều đạt cao, gạo ngon, dễ tiêu thụ, gia đình rất phấn khởi. Cũng như nhiều gia đình khác trên địa bàn, vụ xuân năm nay, gia đình tiếp tục làm 5 sào với giống P6, dự kiến xong trước ngày 20/1 này."

Nông dân Đức Thọ đồng loạt ra đồng, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ

Mặc dù thời điểm gieo mạ gặp phải rét đậm, rét hại nhưng nhờ chăm sóc đúng, che phủ ni lông nên mạ phát triển tốt, đảm bảo kịp cấy đúng lịch thời vụ

Vụ xuân năm nay, xã Đức Lâm phấn đấu gieo cấy 376 ha, cơ cấu các loại giống chủ lực là P6, nếp, Bắc Thơm và sản xuất thử nghiệm 2 loại giống Kim Cương và Thái Xuyên, trong đó quy hoạch 100 ha cánh đồng lớn chỉ một loại giống P6. Để đảm bảo cấy hết diện tích hiện có, xã Đức Lâm đã chỉ đạo HTX nông nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng phục vụ kịp thời cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lâm cho biết: "Năm nay, ngay khi gieo mạ gặp thời tiết mưa rét kéo dài, tuy nhiên, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp phòng chống rét cho mạ như: Bón tro bếp, che phủ ni lông, điều tiết nước trên ruộng hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật. Đến thời điểm này, hầu hết diện tích mạ trên địa bàn đều phát triển tốt, bà con nông dân đang tập trung xuống cấy. Chúng tôi phấn đấu khép kín diện tích trước Tết Nguyên đán".

Nông dân Đức Thọ đồng loạt ra đồng, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ

Vụ xuân năm 2019, Đức Thọ gieo cấy thử nghiệm các giống lúa có năng suất cao gồm Thái Xuyên 111, BQ và TRB 279

Vấn đề được cấp uỷ, chính quyền Đức Thọ quan tâm hàng đầu trong vụ xuân là sản xuất tập trung, quy mô lớn, có sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tối đa tình trạng bỏ ruộng hoang.

Theo cơ cấu, toàn huyện tập trung sản xuất 8 giống lúa chủ lực trên diện tích 6.492 ha. Trong đó, triển khai xây dựng cánh đồng lúa thương phẩm với diện tích khoảng 1.215 ha thực hiện ứng dụng công nghệ sinh học tại các xã Đức Thủy, Trung Lễ, Yên Hồ.

Nông dân Đức Thọ đồng loạt ra đồng, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ

Lãnh đạo huyện Đức Thọ kiểm tra thực tế trên các đồng ruộng

Ông Đặng Giang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: "Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được trên 4.000 ha lúa, chủ yếu là giống P6, nếp, Thái Xuyên đạt trên 60% diện tích gieo cấy vụ xuân 2019. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hiện nay trên trà mạ P6 đã xuất hiện rải rác vết bệnh đạo ôn cấp tính, chuột phá hại trên diện tích gieo thẳng. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương đôn đốc bà con nông dân ra đồng theo dõi thường xuyên tình hình sâu bệnh, chăm sóc mạ, phun phòng trừ bệnh đạo ôn, hạn chế nguồn bệnh ngay từ đầu vụ, kết hợp phát động nhân dân ra đồng diệt chuột."

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, huyện Đức Thọ đang tập trung tuyên truyền trên các kênh thông tin, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh để người sản xuất nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và các giải pháp kỹ thuật canh tác các loại cây trồng và phòng trừ sâu bệnh...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast