Sa lưới pháp luật sau 16 năm lẩn trốn

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an Hà Tĩnh (PC 52) cho biết: Thực hiện chuyên án mang bí số 311, đơn vị vừa bắt đối tượng Phạm Đình Độ (SN 1970), trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị Cơ quan CSĐT - Công an Hà Tĩnh truy nã tháng 6/1995 về tội “cướp tài sản”.

Đối tượng truy nã Phạm Đình Độ sa lưới pháp luật
Đối tượng truy nã Phạm Đình Độ sa lưới pháp luật

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi gây án (năm 1993), tên Độ đã bỏ trốn vào huyện Bến Cát, Bình Dương. Lẩn trốn một thời gian, Độ trở về xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) sinh sống, làm ăn và lấy vợ sinh con.

Để che giấu tung tích, Độ đã “chạy” giấy chuyển hộ khẩu từ xã Nghĩa Hưng để nhập hộ khẩu tại xã Châu Bình. Với thủ đoạn này, công tác xác minh, điều tra truy bắt tên Độ của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, năm 1998, Công an Hà Tĩnh đã nhiều lần truy bắt tên Độ nhưng bất thành. Sau lần đó, hắn đã thách thức cơ quan công an sẽ mạng đổi mạng với lực lượng truy bắt.

Trước đó, ngày 30/3, Phòng PC52, đã bắt tên Nguyễn Văn Minh (SN 1950), trú tại xóm 4, xã Sơn Châu (Hương Sơn) bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Vinh truy nã năm 2009 với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Tên Minh đã lập văn phòng tuyển sinh, giới thiệu việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Mỗi bộ hồ sơ tuyển sinh, xin việc làm, nạn nhân phải nộp cho Minh 20 triệu đồng và Minh đã chiếm đoạt 170 triệu đồng của các nạn nhân. Sau khi gây án, tên này liên tục thay đổi chỗ ở hòng trốn tránh lực lượng công an.

Hiện, Phòng PC 52 đang hoàn tất thủ tục hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh và Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast