Huyện Kỳ Anh nấu hơn 41.500 suất cơm phục vụ khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn, nhiều tổ chức và cá nhân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã quyên góp, nấu 41.540 suất cơm phục vụ công dân ở các tỉnh miền Nam về cách ly trên địa bàn.

Hưởng ứng từ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh, thời gian qua, MTTQ các xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp lương thực, thực phẩm, gạo, tiền… để nấu các suất cơm giúp đỡ bà con khó khăn ở các khu cách ky trên địa bàn.

Hiện tại, toàn huyện Kỳ Anh có 13 khu cách ly tập trung, với 1.116 người. Hàng ngày, các công dân ở khu cách ly được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí.

Huyện Kỳ Anh nấu hơn 41.500 suất cơm phục vụ khu cách ly tập trung

Chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Anh Lê Mã Lương đến động viên các gia đình góp sức nấu cơm phục vụ khu cách ly ở xã Kỳ Giang.

Huyện Kỳ Anh nấu hơn 41.500 suất cơm phục vụ khu cách ly tập trung

Trong hơn 1 tháng tiếp nhận công dân từ các tỉnh miền Nam về địa bàn, tính đến ngày 13/8, huyện Kỳ Anh đã huy động được 41.540 suất cơm, trị giá gần 1,2 tỷ đồng. (Ảnh: Công đoàn Khối dân huyện Kỳ Anh tổ chức nấu 50 suất cơm ủng hộ các đối tượng đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm Non xã Kỳ Phú).

Huyện Kỳ Anh nấu hơn 41.500 suất cơm phục vụ khu cách ly tập trung

Chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Anh Lê Mã Lương cho biết: "Không chỉ những địa phương có khu cách ly mới tổ chức quyên góp, vận động mà các xã không có công dân cách ly tập trung trên địa bàn cũng tổ chức nấu cơm phục vụ công dân ở các địa phương có khu cách ly tập trung”. (Ảnh: Chị em phụ nữ xã Kỳ Sơn chuẩn bị bữa ăn cho khu cách ly trên địa bàn).

Huyện Kỳ Anh nấu hơn 41.500 suất cơm phục vụ khu cách ly tập trung

Các suất cơm phục vụ công dân ở khu cách ly tập trung đều thể thể tình cảm yêu thương, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast