Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (12/5), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đội khách ngay trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 6 giải hạng Nhất Quốc gia. Mặc dù thi đấu lấn lướt đội bạn nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn để Bình Phước cầm hòa với tỷ số 0-0.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Hai đội cử hành thủ tục chào chờ trước trận đấu

Sau trận thắng tưng bừng trước Phù Đổng FC với tỷ số 2-0, chiều nay, tiếp đội khách trên sân Vinh, HLV Phạm Minh Đức tiếp tục tung đội hình mạnh nhất ra sân. Trong đó, Lê Văn Nam (9) được đá chính ngay từ đầu thay cho Lê Xuân Tú.

Trận đấu được đẩy nhanh nhịp độ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, lợi thế trong pha tấn công đầu tiên lại thuộc về đội khách đến từ Bình Phước. Sau pha lên bóng khá thanh thoát của đồng đội, hàng công của Bình Phước đã có cú sút dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Dương Quang Tuấn đưa bóng đi vọt xà.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân trong trang phục áo màu đỏ.

Ở những phú tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động kiểm soát bóng khu trung tuyến và tích cực đưa bóng sang phần sân đội bạn tạo điều kiện để Tuấn Hải và Lê Văn Nam tiếp cận khung thành đối phương để dứt điểm. Phút thứ 13, đội bóng Hà Tĩnh có pha tấn công trung lộ khá đẹp mắt và Tuấn Hải đã tiếp xúc với bóng nhưng không thể tung ra cú sút do các tiền vệ đội bạn đã lùi về áp sát kịp thời hỗ trợ hàng thủ, hóa giả cơ hội ghi bàn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Pha tấn công nhanh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sang hiệp 2, Lê Xuân Tú được tung vào sân thay cho Phạm Văn Long, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao đội hình liên tục đá ép sân. Nhiều pha bóng được triển khai theo hai biên trước khi căng ngang vào khu vực trung lộ tạo điều kiện cho các hàng tuyến sau băng lên dứt điểm.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Bóng liên tục được treo lơ lửng trước khung thành đội Bình Phước nhưng các chân sút của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể ghi bàn

Để chủ động phòng ngự từ xa, HLV trưởng đội Bình Phước Lê Thanh Xuân chủ động đưa cầu thủ Nguyễn Văn Quý (15) vào sân thay cho Trần Tấn Tài (93) gia cố hàng tiền vệ. Tiếp đó, đội bạn lại đưa Tạ Thái Học (9) vào sân thay cho đội trưởng Nguyễn Vũ Phong (7).

Bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, phút thứ 63, Nguyễn Văn Đức được tung vào thay Lê Văn Nam (9). Tuy thay đổi cầu thủ nhưng cả hai đội đều không tạo được cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Cầu thủ hai đội tích cực tranh bóng ở khu trung tuyến

Ở những phút cuối trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, tích cực đá ép sân, buộc đội bạn phải lùi sâu về sân nhà để phòng thủ. Bình Phước đã chơi phòng thủ khá hiệu quả và triển khai một số tình huống phản công nhanh khá nguy hiểm đưa bóng áp sát khung thành thủ môn Dương Quang Tuấn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn gia tăng sức tấn công, liên tục uy hiếp khung thành đối phương nhưng các pha dứt điểm của Tuấn Hải, Lê Xuân Tú vẫn chưa đủ sắc sảo để ghi bàn thắng cho đội nhà. Kết thúc 90 phút thi đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Phước cùng nhau chia điểm trên sân Vinh với tỷ số hòa 0-0.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Các cổ động viên Hà Tĩnh khuấy động sân Vinh

Trước đó, An Giang hòa Phố Hiến tỷ số 2- 2, Fico Tây Ninh thắng Phù Đổng FC 2-1. Kết thúc lượt trận vòng 6 với 13 điểm, Bình Phước độc chiếm ngôi đầu bảng, bám theo sau vị trí thứ 2 là An Giang (12 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 11 điểm vẫn duy trì vị trí thứ 3 trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hàng công bế tắc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để Bình Phước cầm chân trên sân nhà

Trên khán đài B, đông đảo cổ đông viên Hà Tĩnh đến sân tích cực truyền lửa cho đội nhà

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh:

Vũ Hữu Quý (3, đội trưởng); Trần Đức Nam (5); Lê Văn Nam (9); Pham Tuấn Hải (10); Phạm Văn Long (16); Đào Văn Nam (17); Trần Đức Trung (18); Lê Văn Xuân (22); Dương Quang Tuấn (Thủ môn); Nguyễn Văn Vĩ (28); Trần Văn Công (37).

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast