Thạch Xuân bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM Võ Kim Cự cùng đại diện một số sở, ngành vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Thạch Xuân (Thạch Hà).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác tham quan mô hình chăn nuôi vịt và cung cấp giống vịt siêu thịt, siêu trứng theo công nghệ mới của gia đình ông Trần Văn Nhị ở xóm Tân Tiến mỗi năm cho thu nhập gần trăm triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác tham quan mô hình chăn nuôi vịt và cung cấp giống vịt siêu thịt, siêu trứng theo công nghệ mới của gia đình ông Trần Văn Nhị ở xóm Tân Tiến mỗi năm cho thu nhập gần trăm triệu đồng.

Thạch Xuân là xã có điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn. Qua khảo sát, đánh giá đến nay, xã mới đạt 6 tiêu chí NTM. Mặc dù chủ động nguồn nước tưới (đầu nguồn hồ Kẻ Gỗ) nhưng do hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng xuống cấp nên trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, năng suất thấp. Chăn nuôi nhỏ lẻ chủ yếu quy mô hộ gia đình; ngành nghề dịch vụ chưa phát triển. Chủ trương xây dựng NTM được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao nhưng do đời sống còn khó khăn nên việc huy động nội lực xây dựng các công trình giao thông, phúc lợi còn hạn chế.

Là xã bán sơn địa, Thạch Xuân có tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế trang trại, gia trại nông lâm kết hợp. Hiện nay trên địa bàn xã có 42 trang trại và gia trại, trong đó có 16 gia trại lúa – cá – vịt, còn lại là các trang trại nuôi trồng kết hợp trồng rừng nguyên liệu. Đây là những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao được xã tập trung chỉ đạo nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạch Xuân trong việc triển khai, thực hiện chương trình xây dựng NTM. Là xã nghèo, điểm xuất phát thấp nhưng người dân đã biết đổi mới, có nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại và bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để đến 2020, xã Thạch Xuân về đích NTM, chính quyền và người dân cần tính toán kỹ phương án tổ chức sản xuất để phát huy hết lợi thế của địa phương; xác định cây con chủ lực của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Trong đầu tư xây dựng hạ tầng cần ưu tiên phát triển giao thông, thuỷ lợi nội đồng; trong phát triển kinh tế phải hình thành nhiều tổ hợp, HTX dịch vụ để làm đầu mối cung cấp, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cho nông dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast