Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

(Baohatinh.vn) - Ngay từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý, khi 4 xã năm 2019 chính thức được công nhận đạt chuẩn thì nhóm 5 xã tốp cuối của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã rầm rộ ra quân với quyết tâm về đích các tiêu chí NTM.

Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

Các xã tốp cuối của huyện Kỳ Anh đang ngày xanh tươi, trù phú.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Lê Văn Trọng cho biết, từ thành công 4 xã đạt chuẩn năm 2019, huyện tiếp tục phát huy những cách làm hay, bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo để cùng 7 xã thuộc nhóm cuối đồng loạt dồn sức trong năm nay.

Trong đó, các xã gồm: Kỳ Văn, Kỳ Phong, Kỳ Thượng và Kỳ Khang phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt 20/20 tiêu chí; xã Lâm Hợp sáp nhập thì Kỳ Lâm cũ đã đạt chuẩn, Kỳ Hợp chưa đạt nên tập trung hoàn thành các tiêu chí; Kỳ Lạc hoàn thành ít nhất 17 tiêu chí, Kỳ Tây 15 tiêu chí, tạo đà cho năm 2021.

Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

Thôn Hà Phong (xã Kỳ Phong) đã đạt 9 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; hiện đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí môi trường trước tháng 6/2020

Bên cạnh các giải pháp lãnh đạo quyết liệt đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn, nhóm chỉ đạo trên zalo chung cho các xã phấn đấu đạt chuẩn 2020 và nhóm nội bộ từng xã bao gồm toàn bộ cán bộ từ xã đến thôn được thành lập với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện để cập nhật kết quả và chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung, phần việc trong từng ngày.

Khởi động mục tiêu mới, các xã nhóm cuối đều đang tập trung cao ngay từ đầu năm, các đợt ra quân làm NTM đã được triển khai rầm rộ ngay sau tết nguyên đán.

Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

Trong chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã Kỳ Văn chú trọng khai thác tiềm năng đất đai phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Trung Dũng ở thôn Hòa Hợp xây dựng vườn mẫu)

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Hoàng Trọng Lý chia sẻ, sau những lần lỡ hẹn bởi nhiều khó khăn đặc thù, với Kỳ Văn, thời điểm này không thể không bứt phá. Hiện nay, tiêu chí cần nhiều nguồn lực nhất là hệ thống giao thông trải rộng hơn 83km cơ bản đã hoàn thành.

Từ sau tết đến nay, xã đã phát động 3 đợt ra quân, trồng cây, hàng rào xanh, chỉnh trang khu dân cư, tạo khí thế quyết tâm với mục tiêu hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 2 thôn, đạt tiêu chí 20 vào cuối tháng 6.

Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

Ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý, cán bộ và nhân dân các xã ra quân với khí thế sôi nổi với quyết tâm về đích

Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Hợp Lê Viết Lành cho biết, từ tháng 2 đến tháng 4, thôn tập trung hoàn thành việc thực hiện “3 sạch” trong tất cả các hộ gia đình; chỉnh trang, khôi phục các khu vườn hoang, vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng ngõ xóm, phấn đấu cuối năm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tại Kỳ Phong, xã đang chỉ đạo 4 thôn đồng loạt nỗ lực đạt các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, gồm: Hà Phong, Đông Sơn, Bắc Sơn và Tân Phong. Trong đó, thôn Hà Phong hiện đã đạt 9 tiêu chí và hiện đang tập trung hoàn thành tiêu chí môi trường trước tháng 6/2020.

Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

Xác định thời gian không còn nhiều, cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã tốp cuối huyện Kỳ Anh tập trung cao các nguồn lực ngay từ đầu năm

Phó Bí thư Chi bộ thôn Hà Phong Nguyễn Trọng Tại cho biết, thôn đang tập trung chỉ đạo di dời những khu chuồng trại còn lại tại một số gia đình và xây dựng các vị trí xử lý nước thải, đồng thời tiếp tục chỉnh trang hội trường thôn và các trục đường mẫu. Điểm thuận lợi nhất hiện nay đó là sự đồng thuận, vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của người dân.

Xã Kỳ Thượng dù còn nhiều gian khó cũng đã đặt mục tiêu và quyết tâm cao nhất. Hiện 8 tiêu chí còn lại đã đạt từ 50-80%, vì vậy dù còn nhiều việc phải làm, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương vẫn quyết tâm đặt mục tiêu đạt chuẩn vào cuối năm.

Những ngày đầu năm, Kỳ Thượng đang rầm rộ ra quân trồng hàng rào xanh, chỉnh trang đồng bộ ở 7 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Rầm rộ ra quân, xã nhóm cuối huyện Kỳ Anh hướng đích đạt chuẩn NTM

Dù còn nhiều khó khăn, xã Kỳ Thượng cũng đã đặt mục tiêu và quyết tâm cao nhất chạm đích NTM trong năm 2020

“Từ kết quả thôn Bắc Tiến đạt chuẩn và đạt giải nhì cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu toàn huyện năm 2019, người dân ở các thôn đều phấn khởi và tự tin xã miền núi cũng sẽ xây dựng nên những miền quê đáng sống.

Đồng hành với nguyện vọng đó, xã phân công tất cả các đồng chí cốt cán, mỗi đồng chí trực tiếp chỉ đạo xây dựng 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu” - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng Nguyễn Xuân Viết chia sẻ.

Năm 2020, huyện Kỳ Anh phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện đạt 392 tiêu chí, bình quân xã đạt 19,6 tiêu chí/xã, phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast