Gần 28 tỷ đồng trùng tu chùa Côn Sơn

(Baohatinh.vn) - Trùng tu chùa Côn Sơn ở xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn.

Sáng nay (4/8), huyện Hương Sơn phối hợp với Tập đoàn T&T tổ chức lễ khởi công động thổ trùng tu chùa Côn Sơn, ở thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng cùng đông đảo quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa và người dân địa phương tham dự.

Chùa Côn Sơn tọa lạc dưới chân núi Thiên Nhẫn, thuộc xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, địa điểm này ngày xưa là nơi cất dấu lương thực, vũ khí chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn.

Sau khi đất nước thái bình, Nguyễn Trãi đã cho xây dựng chùa Côn Sơn tại đây như một sự đền đáp công ơn Nhân dân đã cưu mang, giúp đỡ nghĩa quân trong lúc gian khổ chiến đấu.

Gần 28 tỷ đồng trùng tu chùa Côn Sơn

Phối cảnh chùa Côn Sơn sau khi được đại trùng tu

Chùa Côn Sơn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 1592/QĐ/UB-VX của UBND tỉnh, ngày 8 tháng 8 năm 2005.

Do biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, đến nay chùa Côn Sơn đã xuống cấp. Tập đoàn T&T là đơn vị tài trợ trùng tu ngôi chùa với tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng. Dự kiến, sau 18 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành.

Gần 28 tỷ đồng trùng tu chùa Côn Sơn

Lãnh đạo tỉnh, Ban Trị sự phật giáo tỉnh, huyện làm lễ động thổ.

Việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Côn Sơn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền thống, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Gần 28 tỷ đồng trùng tu chùa Côn Sơn

Lãnh đạo huyện làm lễ động thổ xây dựng Trường tiểu học Sơn Tiến

Dịp này, huyện Hương Sơn cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Tiểu học Sơn Tiến tại thôn Hùng Tiến với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T tài trợ kinh phí.

Công trình sẽ được xây dựng gồm nhà 2 tầng với 10 phòng học, 1 nhà đa chức năng cùng các công trình phụ trợ khác, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 9 tháng thi công.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast