Côn đồ chém trọng thương người đi đường

Phát hiện 2 người đi đường chạy vượt lên, nhầm tưởng là các đối thủ đã gây gổ với mình, nhóm thanh niên đi trên nhiều xe mô tô lập tức chạy lên trước, ép 2 người vào lề đường, dùng dao, kiếm gậy chém tới tấp...

Khoảng 22h tối 9/2, người dân xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên) phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh, máu me đầy người bên vệ tỉnh lộ 4. Mọi người vội vàng đưa nạn nhân vào Trạm y tế xã Cẩm Phúc và báo cáo các cơ quan chức năng.

Sau khi được sơ cứu, nạn nhân hồi tỉnh; danh tính được xác định là Hoàng Quốc Dũng (24 tuổi) trú tại thôn Cồn Cao, xã Cẩm Phúc. Do bị chém nhiều vết vào chân, tay, đầu... và mất máu nhiều nên anh Dũng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để điều trị.

Với tinh thần kiên quyết tấn công các loại tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt 3 đối tượng: Tôn Đức Tài (sinh năm 1993), Hoàng Văn Thăng (sinh năm 1987) và Hoàng Văn Cừ (sinh năm 1987) đều trú tại xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an: khoảng 21h 9/2, anh Hoàng Quốc Dũng chở chú là Nguyễn Văn Trung đi chơi ở thị trấn Thiên Cầm về nhà. Khi đến tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Cẩm Phúc, do nhầm tưởng chú cháu anh Dũng là đối thủ đã có mâu thuẫn trước đó, các đối tượng nói trên đã ép xe, dùng dao, kiếm, gậy đánh và chém tới tấp vào hai chú cháu. Ông Nguyễn Văn Trung đã chạy thoát nên bị thương nhẹ, anh Dũng bị chém nhiều nhát vào khắp người và ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi hành hung xong, biết đánh nhầm người, nhóm đối tượng chở anh Dũng đến đoạn vắng và thả bên vệ đường. Nhờ người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Dũng đã thoát chết.

Hiện tại, Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những đối tượng coi thường pháp luật này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast