Thực hiện hàng loạt vụ cướp rồi trốn vào Huế hành nghề lái xe

(Baohatinh.vn) - Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Kiên (SN 1989, trú tại thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội cướp giật tài sản.

thuc hien hang loat vu cuop roi tron vao hue hanh nghe lai xe

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6-7/2017, Nguyễn Xuân Kiên đã 4 lần sử dụng xe máy để thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên các tuyến đường thuộc thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Liên và xã Thạch Long (Thạch Hà), chiếm đoạt 3 chiếc túi xách các loại, 8.350.000 đồng tiền mặt, 5 chiếc điện thoại di động, 1 nhẫn vàng…

Sau khi thực hiện các vụ cướp giật, Nguyễn Xuân Kiên trốn khỏi địa phương. Tháng 10/2017, đối tượng này bị Công an huyện Thạch Hà bắt khi đang làm nghề lái xe chở hàng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

thuc hien hang loat vu cuop roi tron vao hue hanh nghe lai xe

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tại phiên toà, đối tượng Kiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét hành vi của Nguyễn Xuân Kiên là xem thường pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Kiên 60 tháng tù giam về hành vi cướp giật tài sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast