Lũ dâng nhiều nơi, đại thủy nông Kẻ Gỗ vẫn đang "đói nước"

(Baohatinh.vn) - Theo chia sẻ của ông Đặng Hòa Bình - Trưởng phòng Quản lý Khai thác (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh), đến đầu giờ sáng nay, đại thủy nông Kẻ Gỗ mới đạt gần 21% dung tích so với thiết kế.

Lũ dâng nhiều nơi, đại thủy nông Kẻ Gỗ vẫn đang “đói nước”

Mưa to những ngày qua đã bổ sung lượng nước lớn cho hồ Kẻ Gỗ nhưng chưa đáng kể

Theo ông Bình, đến 7h sáng nay (4/9), nước hồ Kẻ Gỗ mới đạt cao trình 19,72m trên 32,5m so với thiết kế (mực nước dâng bình thường), tương ứng với dung tích 72 triệu m3 so với 345 triệu m3 thiết kế.

Lượng mưa khu vực Kẻ Gỗ từ 7h sáng qua đến 7h sáng nay đạt 108mm, đưa tổng lượng trong 3 ngày qua lên 565mm.

Ngoài đại thủy nông Kẻ Gỗ, trong hệ thống còn có hồ chưa lớn nhưng dung tích còn ít là Sông Rác.

Đến 7h sáng nay, mực nước hồ Sông Rác mới đạt 15,8/23,3m, tương ứng dung tích 33/124,5 triệu m3 so với thiết kế.

"Trong khi đó, do thường nguồn mưa to nên các hồ đập nhỏ ở Hương Khê cơ bản vượt tràn", ông Bình thông tin thêm và nhấn mạnh 2 hồ Kẻ Gỗ và Sông Rác vẫn đang cần mưa lớn để tích đủ lượng nhất định phục vụ sản xuất.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast