Thạch Hà chỉnh trang, xây dựng hơn 2.400 vườn hộ, vườn mẫu

(Baohatinh.vn) - Trong tháng cao điểm thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới (21/6 - 21/7), các địa phương của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quân sôi nổi, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư.

Thạch Hà chỉnh trang, xây dựng hơn 2.400 vườn hộ, vườn mẫu

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Hà giúp người dân xã Thạch Lưu chỉnh trang vườn hộ, làm hàng rào

Trong đợt ra quân cao điểm (21/6 - 21/7), huyện Thạch Hà chỉnh trang được 2.211 vườn hộ, đạt 123% so với chỉ tiêu; xây dựng 252 vườn mẫu, đạt 304% chỉ tiêu. Mặt khác, huyện cải tạo và chỉnh trang 177 công trình chăn nuôi, đạt 96% so với chỉ tiêu; che chắn 466 công trình chăn nuôi, đạt 96%; di dời và xây dựng mới 47 công trình chăn nuôi, đạt 73%.

Thạch Hà chỉnh trang, xây dựng hơn 2.400 vườn hộ, vườn mẫu
Thạch Hà chỉnh trang, xây dựng hơn 2.400 vườn hộ, vườn mẫu

Xây dựng vườn mẫu không chỉ làm đẹp cảnh quan môi trường mà còn phải cho thu nhập cao. Trong ảnh: Vườn mẫu ở xã Tượng Sơn

Việc phát động phong trào cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ ở Thạch Hà đã tạo bộ mặt mới cho vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như sản xuất sâu rộng trong thôn xóm đến từng hộ gia đình.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast